(HBĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hội viên phụ nữ thành phố Hòa Bình tích cực luyện tập các môn thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, trong đó nổi lên là phong trào nhảy dân vũ thể thao.


Các thành viên Câu lạc bộ dân vũ tổ 7, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) duy trì tập luyện hàng ngày.

Mỗi buổi tối, chị Nguyễn Thị Đáng, tổ 1, phường Dân Chủ cùng các thành viên Câu lạc bộ dân vũ phường Dân Chủ tập hợp tại nhà văn hóa để tập luyện. Khi tiếng nhạc vang lên, các thành viên câu lạc bộ hăng say nhún nhảy theo giai điệu sôi động. Từng động tác trở nên nhuần nhuyễn sau hơn 1 năm tập luyện. Chị Đáng chia sẻ: Mới đầu tham gia phong trào chúng tôi rất e ngại, những sau một thời gian tập luyện, đến nay tôi thấy nhảy dân vũ giúp mình khỏe và trẻ ra.

Bà Nguyễn Thị Nụ, Chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ tổ 1, phường Thịnh Lang cho biết: 5h mỗi ngày, các thành viên câu lạc bộ dành từ 1 - 2 tiếng tập luyện tại nhà văn hóa thành phố. Được thành lập tháng 7/2022, ban đầu có 17 thành viên, đến nay, sau hơn 1 năm hoạt động, câu lạc bộ thu hút được 40 thành viên tham gia, trong đó, 35 thành viên là hội viên phụ nữ, 5 thành viên là nam giới. Thành viên trẻ tuổi nhất 31 tuổi, cao tuổi nhất 70 tuổi. 

Bà Nguyễn Thị Nhẹn, Chủ nhiệm câu lạc bộ dân vũ 20/10, tổ 7, phường Thịnh Lang chia sẻ: Dân vũ thể thao là bộ môn không yêu cầu cao về kỹ thuật, động tác đơn giản, dễ nhớ, các bài tập đa dạng, phong phú, trang phục không cầu kỳ nên thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Điểm thú vị của nhảy dân vũ thể thao là không phân biệt lứa tuổi, đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người già có thể tham gia, linh hoạt không gian tập ở nhiều địa điểm. Dân vũ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần mà còn tạo điều kiện giao lưu, gắn kết hội viên với nhau. Các điệu nhảy dần được cải biên, lồng ghép qua các làn điệu dân ca, chị em tự sáng tạo các động tác hoặc xem trên youtube để tập rồi góp ý, chỉnh sửa cho nhau.  

Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố Hòa Bình đều thành lập các câu lạc bộ dân vũ, với tổng số trên 100 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có từ 20 - 100 thành viên. Các thành viên ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, là người nội trợ, công nhân, cán bộ, công chức, lao động tự do, hưu trí. 

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hòa Bình cho biết: Năm 2022, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động hội thi trực tuyến dân vũ thể thao, Hội LHPN tỉnh triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh. Hội LHPN thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo đến các cơ sở Hội xã, phường, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn. Dịp 8/3 hay 20/10, các cấp Hội tổ chức hội thi, đồng diễn, giao lưu dân vũ thể thao thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Bộ môn này không chỉ thu hút hội viên lứa tuổi trẻ mà còn thu hút được nhiều hội viên phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tiểu thương và cả nam giới tham gia. Phong trào dân vũ thể thao đã đem lại luồng gió mới trong phong trào, công tác Hội phụ nữ thành phố, tạo cho chị em có thói quen, tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, lan tỏa đến các thành viên trong gia đình, khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho chị em, đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới với các tiêu chí: có đạo đức, tri thức, sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội.


Minh Tuấn

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục