(HBĐT) - Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa năm 1958, thuộc xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) giờ đây đã được đầu tư, tôn tạo khang trang và trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục truyền thống, tinh thần đại đoàn kết cho các thế hệ.


Di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà được đầu tư tôn tạo khang trang.

Năm 1956, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, có 45 cán bộ miền Nam tập kết ra miền Bắc cùng với các đồng chí tù chính trị thuộc Khám Chí Hòa do thực dân Pháp trao trả đã đến huyện Lương Sơn thành lập   Tập đoàn 1 và Tập đoàn Chí Hòa, làm nhiệm vụ khai khẩn đất hoang, phát triển kinh tế. Sau đó, Tập đoàn 1 sáp nhập với Tập đoàn Chí Hòa gọi là Tập đoàn sản xuất miền Nam, sau đổi tên là Tập đoàn sản xuất Cửu Long - tiền thân của Nông trường quốc doanh Cửu Long. Năm 1958, Tập  đoàn sản xuất Chí Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng ba với thành tích "Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ở Lương Sơn (Hòa Bình), đã lập nhiều thành tích sản xuất góp phần vào việc khôi phục kinh tế xây dựng miền Bắc". 

Ngày 19/10/1958, trong chuyến thăm tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở Lương Sơn và Tập đoàn sản xuất  Chí Hòa. Tại đây, Bác nghỉ chân dưới một gốc cây khế lớn. Bác hỏi thăm và căn dặn mọi người yên tâm, phấn khởi sản xuất, nâng cao đời sống là thiết thực góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa thể hiện tình cảm của Bác với đồng bào, chiến sĩ miền Nam nói chung, đối với cán bộ, công nhân Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và nhân dân Lương Sơn nói riêng. Sau khi đất nước thống nhất, nhiều đồng chí đã trở về quê hương miền Nam. Mỗi khi có dịp trở lại thăm miền Bắc, mọi người lại tới thăm cây khế xưa kia Bác căn dặn phải chăm sóc để vừa làm bóng mát, vừa có quả ăn để nhớ lại kỷ niệm xưa. Và những người chưa có cơ hội quay lại vẫn đau đáu trong lòng một ngày nào đó được đứng lại dưới gốc cây khế  Bác Hồ.

Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, nay là khu Xí nghiệp Ong Hòa Bình - Công ty CP Ong T.Ư thuộc xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn. Hiện cây khế vẫn còn đó, xanh tốt tỏa bóng vươn cành. Xưa cây khế có hai thân chính, do thời gian nên một thân đã mục rỗng, giờ còn lại một thân cao khoảng 15m; chu vi vòng thân (đoạn thân cách mặt đất chừng 1m) khoảng 1m, tán rộng khoảng 10m. Dưới chân cây khế đặt khối đá lớn khắc sự kiện lịch sử Bác Hồ về thăm để mọi người và con cháu mai sau được hiểu rõ về sự kiện này.

Nhằm bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử cách mạng, năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tôn tạo di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 5.900 m2, tổng kinh phí xây dựng giai đoạn I hơn 14 tỷ đồng, giai đoạn II hơn 10 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn cũng như con em miền Nam tập kết ra Bắc đang sinh sống, học tập, công tác tại địa phương. Đồng thời, công trình còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí vươn lên mạnh mẽ của huyện Lương Sơn nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung. 

Đỗ Hà


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục