Tối 16/10, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam đã tổ chức Đêm nhạc kịch Vương quốc Anh - West End Musicals tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh - Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.


Biểu diễn nhạc kịch Vương quốc Anh tại Đà Nẵng. 

Chia sẻ về Đêm nhạc kịch, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết với mối quan hệ đang ở mức cao nhất mọi thời đại với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới. Đêm nhạc kịch Vương quốc Anh tại Đà Nẵng là dịp để quảng bá nét văn hóa đặc trưng của nước Anh với công chúng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Đây cũng là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương, nâng cao hiểu biết và khơi dậy những cuộc đối thoại đổi mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi hy vọng người dân Đà Nẵng sẽ được tận hưởng một đêm nhạc tuyệt vời và đậm chất Anh, qua đó thêm yêu mến văn hóa, con người nước Anh, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước”, Đại sứ Iain Frew nói.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường. Thành phố Đà Nẵng và Vương quốc Anh đã có các hoạt động trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên. Hàng năm, thành phố đón nhiều đoàn ngoại giao, chính quyền, doanh nghiệp Anh đến thăm và làm việc, cũng như tổ chức đoàn lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Anh. 

Tháng 5/2023, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Birmingham, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản làm giữa các ngành chuyên môn, làm nền tảng để triển khai các hoạt động hợp tác song phương trong thời gian đến.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình hợp tác giáo dục với các đối tác của Anh, trong đó nổi bật là việc thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK); ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố và Hội đồng Anh tại Việt Nam trong khuôn khổ Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

"Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện Nhạc kịch Vương quốc Anh hôm nay cũng là một trong những điểm nhấn của bức tranh giao lưu văn hóa Việt Nam - Vương quốc Anh nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Đêm nhạc kịch Vương quốc Anh được biểu diễn bởi Impact Theatre Saigon (ITS) là một nhóm bạn trẻ tài năng có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và thể loại nhạc kịch. Trong khuôn khổ Đêm nhạc, ITS đã mang đến cho người hâm mộ màn trình diễn cực kỳ ấn tượng, trong đó có những ca khúc thuộc các vở nhạc kịch nổi tiếng của West End như: Vua Sư tử, Wicked, Những người khốn khổ, MAMMA MIA…

Đêm nhạc kịch đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế đến thưởng thức.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục