Ngày 18/10, Bảo tàng tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Thái Bình in dấu chân Người”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Thái Bình lần thứ 3 (26/10/1958-26/10/2023).


Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Thái Bình in dấu chân Người".

Nội dung trưng bày gồm 2 phần: Thái Bình in dấu chân Người và Thái Bình thực hiện lời Bác dạy, được bài trí, bố cục khoa học theo diễn tiến thời gian, giúp người xem cảm nhận và hình dung rõ tấm lòng, tình cảm của Bác với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, cũng như những việc làm cụ thể, sinh động của địa phương để đáp lại những lời dạy, những mong muốn của Người khi về thăm Thái Bình năm 1958.


Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh khi Người dự Đại hội sản xuất đông xuân toàn tỉnh tại sân vận động thị xã Thái Bình ngày 26/10/1958. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Thái Bình)

Hàng trăm tư liệu, hiện vật quý được sưu tầm, tiếp nhận ở trong và ngoài tỉnh vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị nghệ thuật được trưng bày đã khắc họa rõ nét 5 lần Bác về thăm tỉnh Thái Bình, trong đó nhấn mạnh lần về thăm thứ 3 của Bác. Đây là chuyến thăm cuối cùng ở tỉnh Thái Bình trước lúc Bác đi xa.

Ngay sau nghi thức khai mạc trưng bày, nhiều em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú (thành phố Thái Bình) đã chăm chú lắng nghe cán bộ Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuyết minh những hình ảnh vô giá khi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh khi Người dự Đại hội sản xuất đông xuân toàn tỉnh tại sân vận động thị xã Thái Bình ngày 26/10/1958.


Các cháu thiếu nhi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh củ sắn - sản phẩm quê hương khi Người về thăm Thái Bình ngày 26/10/1958. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Thái Bình)

Người xem các gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình cũng rất thích thú với hình ảnh Bác Hồ nhận củ sắn - sản phẩm của quê hương do các cháu thiếu nhi tặng khi Người về thăm Thái Bình ngày 26/10/1958.

Tại chính giữa khu trưng bày còn giới thiệu đến người xem chiếc áo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mặc khi Người về thăm và mừng công 5 tấn với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ngày 31/12/1966 và ngày 1/1/1967.

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Bình chia sẻ: Đây là những kỷ vật vô giá, có ý nghĩa lịch sử gắn với những mốc son phát triển của tỉnh Thái Bình.

Thông qua trưng bày chuyên đề, góp phần bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đây cũng là hoạt động tạo khí thế sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề "Thái Bình in dấu chân Người” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 5/11/2023.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục