Nhà văn hóa xóm Cửa Luỹ, xã Đoàn Kết ( Yên Thuỷ) phát huy hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng.

Nhà văn hóa xóm Cửa Luỹ, xã Đoàn Kết ( Yên Thuỷ) phát huy hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng.

(HBĐT) - Đến năm 2010, toàn tỉnh có trên 72% số xóm bản, khu dân cư có nhà văn hóa thôn, bản. Hệ thống nhà văn hóa đưa vào hoạt động đã góp phần trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

 

Trung tuần tháng 7, chúng tôi có chuyến công tác về thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong. Các đồng  chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của thị trấn dẫn chúng tôi về khu 5B, nơi người dân đang hồ hởi góp công xây dựng nhà văn hóa của khu. Ngắm công trình đang hoàn thiện khang trang, bề thế, anh Hoàng Bá Viên, Bí thư chi bộ khu 5B  không giấu niềm tự hào: Khu 5B là một trong những KDC có phong trào mạnh của thị trấn, giữ vững KDC văn hoá trong suốt 10 năm qua. Từ lâu, KDC mong muốn có nhà văn hóa để làm nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT. Đến nay, được sự hỗ trợ về chủ trương và kinh phí, KDC đã bắt tay ngay vào xây dựng công trình. Được hỗ trợ 20 triệu đồng (theo đề án của tỉnh) nhưng để có nhà văn hóa to, đẹp hơn, khang trang hơn, 166 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu trong KDC đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng công trình. Mồ hôi, công sức và cả tấm lòng của người dân đã được in trên từng viên gạch, bức tường để tích tụ thành niềm vui, trong lễ khánh thành nhà văn hoá. Từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng (tháng 8/2010) đến nay, những cuộc hội họp của các ngành, đoàn thể được tổ chức thường xuyên và có chiều sâu hơn.

 

Theo dõi phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT ở cơ sở, anh Bùi Quang Huy, Phó phòng Văn hoá - Thông tin huyện Cao Phong cho biêt: Thêm một nhà văn hoá được khánh thành là có thêm 1 niềm vui. Bởi thông qua xây dựng nhà văn hoá xóm bản đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến nay, huyện đã có trên 80% thôn, xóm, KDC xây dựng được nhà văn hoá. Tuy diện tích, quy mô, thiết kế... có khác nhau nhưng khi đi vào hoạt động hầu hết các nhà văn hoá đã phát huy tác dụng là một trong những thiết chế  văn hoá trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Theo cách nhìn của những người làm công tác văn hoá ở huyện Cao Phong, hệ thống nhà văn hoá thôn bản, đi vào hoạt động đã bổ trợ nhiều để tạo nên sức bền, sự sôi động trong phong trào văn hoá, thông tin ở cơ sở. Qua những hoạt động bề nổi ấy, các anh, các chị  đã đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân hiệu quả nhất.

 

Đến với nhiều thôn, bản, đặc biệt là ở những vùng cao, xa, sâu, chúng tôi được nghe nhiều những tâm tư, nguyện vọng của người dân mong được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ( trong đó có xây dựng nhà văn hóa để làm nơi hội họp và tổ chức các hoạt động lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa). Chúng tôi hiểu rằng, chính những tâm tư, nguyện vọng đó của người dân đã giúp cho đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản của tỉnh triển khai có hiệu quả. 5 năm qua đã xuất hiện  nhiều những tập thể, cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng hiến đất  hỗ trợ nguyên vật liệu hay ngày công để xây dựng nên những nhà văn hóa. Ngay trong huyện Cao Phong, một trong những huyện đứng tốp đầu trong phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn bản đã xuất hiện nhiều những tấm gương như: anh Bùi Văn Thường ở xóm Bống, xã Bắc Phong đã tự nguyện chặt 140 cây keo đang trưởng thành để hiến 300 m đất cho xóm xây dựng nhà văn hóa; cha con anh Bùi Văn Thiết, xóm Dệ 1, xã Bắc Phong đã cùng bàn bạc rồi đi đến thống nhất hiến 500 m đất thổ cư cho xóm xây dựng nhà văn hóa mà không màng tới quyền lợi riêng.

 

Có những con người, những tấm lòng vì tinh thần cộng đồng sâu sắc đó nên mặc dù còn gặp phải không ít khó khăn như nguồn kinh phí hạn hẹp, quy hoạch đất còn khó khăn... nhưng đến nay, toàn tỉnh đã có 72% làng, bản, KDC có nhà văn hóa. Trong đó có nhiều huyện, số làng, bản, KDC có nhà văn hóa đạt tỷ lệ khá cao như: huyện Kỳ Sơn trên 94%, Lương Sơn 87%, Lạc Thủy  trên 84%, Cao Phong trên 83%...

 

Những thời khắc của năm cũ đang dần trôi qua cũng là lúc mà các ngành đoàn thể, cần tổ chức các cuộc hội họp, các KDC tổ chức các lễ hội, các buổi giao lưu văn nghệ... , hệ thống nhà văn hóa là những mái nhà chung chứa đựng đầy ắp những niềm vui, tiếng cười, nơi truyền tải những thông điệp chung thuộc về lòng dân, ý Đảng.

 

 

                                                                                       Thúy Hằng

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục