Hộ nghèo xã Hợp Hoà được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết
(HBĐT) - Nếu đầu những năm 2000, ở xã Hợp Hoà (Lương Sơn), số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá chỉ chiếm từ 75 - 80% thì 2 - 3 năm lại đây, hàng năm có từ 98 - 100% số hộ toàn xã đăng ký tham gia. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá rộng khắp ở 100% KDC, tạo không khí thi đua sôi nổi.
Các nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được gắn với các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, ấm no, KDC không có tệ nạn xã hội... Đặc biệt là phong trào đoàn kết sản xuất - kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ ở các KDC. Từ chỗ năng suất lúa chỉ đạt 30 tạ/ha đến nay đã đạt 51 tạ/ha, bước đầu mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, đưa thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt 50 triệu đồng. Bên cạnh đó xã thành lập được các nhóm sở thích nông nghiệp hữu cơ, tiêu biểu tại xóm Đầm Đa 1, Đầm Đa 2, Trại Hoà... Nhiều hộ gia đình như ông Bùi Xuân Đính ở xóm Suối Cỏ phát triển kinh tế trang trại rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu nhập cao. Năm 2010, bình quân thu nhập của xã đạt trên 9 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn dưới 7%.
Từ CVĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hoá, hiến đất xây dựng nhà văn hoá, làm đường giao thông, làm từ thiện như gia đình ông Hoàng Văn Thương, Hoàng Văn Phú xóm Đầm Đa 2, Đinh Công Tình, Hoàng Văn Hiến xóm Suối Cốc, Bùi Văn Đính, Nguyễn Văn Thiềng xóm Suối Cỏ. Đời sống ngày càng cải thiện, nhân nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, các nội quy, quy chế, quy ước, hương ước ở KDC, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các xóm, KDC đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hoá, đến nay, 5/6 xóm đã có nhà văn hoá phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu như: mê tín dị đoan, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, làm trái với quy định pháp luật được người dân ủng hộ.
CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được gắn với phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ làm tiêu chuẩn bình xét hộ gia đình và KDC. Hàng năm, số hộ được công nhận tiêu chuẩn đạt từ 300 - 320 hộ, chiếm 60 - 65% tổng số hộ, trong đó có nhiều hộ đạt gia đình văn hoá nhiều năm liền. Đến Hợp Hoà hôm nay sẽ thấy diện mạo các KDC đổi thay đáng kể, điện lưới quốc gia đã bừng sáng khắp xóm thôn, nơi nơi rộn vàng lời ca, tiếng hát, phong trào TD-TT sôi nổi và thường xuyên được duy trì. 6/6 xóm có đội văn nghệ quần chúng, 6/6 xóm đạt KDC tiên tiến, trong đó có 2 KDC duy trì làng văn hoá nhiều năm liền.
Bà con xã Hợp Hoà luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tương trợ xây dựng cuộc sống mới. Chương trình DS - KHHGĐ được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%, có xóm 15 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 như xóm Đầm Đa I. Từ phong trào đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nhân dân, bà con đã nhiệt tình ủng hộ xây dựng quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ Nhân đạo, giúp đỡ ngày công gia đình chính sách, tổng số quyên góp được 150 triệu đồng xây nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ, xây mới 1 nhà tình thương, 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 265 triệu đồng.
Bùi Minh