Trong 2 đêm 29 và 30/4, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - 2011 đã diễn ra với 4 đội thi là những anh tài lừng danh trên thế giới như: Jubilee Fireworks (Anh), Hanwha (Hàn Quốc), Panda Fireworks (Trung Quốc), Parente Fireworks A&C SNC (Italia) và đội chủ nhà Đà Nẵng, đại diện cho Việt Nam.

 

Đây là năm thứ tư, TP Đà Nẵng tổ chức "đại tiệc ánh sáng", với những màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa hoành tráng, đã mang lại cho hàng vạn khán giả niềm cảm xúc mới lạ, làm bừng sáng khát vọng lớn lao của người dân bên bờ sông Hàn về  xây dựng một thành phố sự kiện, tạo thêm "cú huých" cho sự phát triển không ngừng...

Đây cũng là năm thứ tư đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) tham dự cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Từ chỗ tập tành bước vào sân chơi, với niềm đam mê và ý chí vươn lên của những người lính, đội pháo hoa Đà Nẵng cũng đã có bước đột phá khá bất ngờ trong 20 phút trình diễn vào đêm 29/4.

Trên nền nhạc của tác giả Trần Ái Nghĩa, phần thi bám sát chủ đề "Lung linh sông Hàn", mở đầu thật ngoạn mục với hàng trăm con rồng lửa nhảy múa trên mặt nước, rồi tiếp theo là những chùm pháo hoa lung linh sắc màu huyền ảo, với những màn tạo hình về những nhịp cầu đã cho người xem thăng hoa bao cảm xúc về một TP Đà Nẵng chuyển mình vươn tới tầm cao, về một thành phố bình yên của thời kỳ hội nhập và thân thiện, đang dang rộng vòng tay mời gọi bạn bè gần xa, về một thành phố của ước mơ và hy vọng...

Cùng với đội chủ nhà Việt Nam, trong đêm 29/4, các đội Jubilee Fireworks (Anh) và Hanwha (Hàn Quốc) cũng đã bước lên "đấu trường". Đội Jubilee Fireworks "khai hỏa" cũng bám sát chủ đề cuộc thi đúng như đội trưởng Andrew Wiggins bày tỏ rằng, sẽ "xuôi dòng lịch sử sông Hàn" để "hòa mình vào biển lớn". Trong khi đó, đến từ xứ sở Kim Chi, đội Hanwha (Hàn Quốc) cũng đưa ra chủ đề "Sông Hàn và những thách thức", thể hiện đẳng cấp bắn pháo hoa của mình ở sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng…

Đêm 30/4 là phần trình diễn của các đội Panda Fireworks (Trung Quốc) và Parente Fireworks A&C SNC (Italia). Bà Rebecca Song - Giám đốc Maketing, phụ trách chung của đội Panda Fireworks tin tưởng nói với chúng tôi: "Với cuộc thi này, chắc chắn thêm một lần nữa khán giả sẽ được thưởng thức màn pháo hoa ấn tượng như ASEAN Para Games tại Quảng Châu, Trung Quốc vừa qua".

Bà Rebecca Song tiết lộ rằng, Panda Fireworks sẽ đem đến cho khán giả thưởng lãm trình độ kỹ thuật pháo hoa điêu luyện với chủ đề "Xuôi dòng Hàn giang". Còn với đội Parente Fireworks A&C SNC (Italia), Đội trưởng Antonio Parente tự tin: "Nhạc và pháo hoa sẽ là một phong cách rất đặc trưng của con người Italia". Theo ông Antonio Parente, màn trình diễn sẽ mô tả các khía cạnh và đặc điểm khác nhau của dòng sông, bằng cách kết hợp hài hòa giữa nhạc và pháo hoa…

Rõ ràng, đã có được sự thành công ngoài mong đợi từ cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - 2011. Thêm một lần nữa TP Đà Nẵng tự hào với việc thành công liên tục trong 4 năm tổ chức sự kiện cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế thành lễ hội thường niên ngang tầm với những sự kiện văn hóa lớn ở Việt Nam

 

                                                                                    Theo CAND

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục