Tân Lạc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa qua hoạt động lễ hội (Ảnh: Rước Thành Hoàng trong lễ hội Khai hạ Mường Bi 2011).

Tân Lạc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa qua hoạt động lễ hội (Ảnh: Rước Thành Hoàng trong lễ hội Khai hạ Mường Bi 2011).

(HBĐT) - Hòa chung dòng chảy CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở KDC" do T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, 15 năm qua, huyện Tân Lạc đã khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có để xây dựng mô hình KDC, làng văn hóa tiêu biểu. Thực hiện đầy đủ 6 nội dung của CVĐ, nhưng đồng bộ, sâu sát nhất là tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú.

           

Tân Lạc được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Mường. Trong cộng đồng dân cư với trên 8 vạn dân đã có tới 85% là cư dân Mường, còn lại là dân tộc Kinh và các dân tộc anh em khác. Nhân dân các dân tộc trong huyện có truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo. Dù khác nhau về tiếng nói, phong tục, tập quán nhưng sống chung trong một cộng đồng làng, xã, người dân đã cùng giao hòa để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú. 

           

Biểu lộ nét tươi vui khi xem các nghệ nhân biểu diễn các trò chơi dân gian tại lễ hội Khai hạ Mường Bi, ông Phạm Mạnh Hùng, thị trấn Mường Khến chia sẻ: Tôi vốn không phải là người bản địa. Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng chiêm trũng, khi trưởng thành mới lên đây lập nghiệp. Mến đất, mến người, hơn 30 năm qua, tôi đã sống rất vui vẻ. Không biết tự bao giờ, tôi đã trở nên thích thú với chiếc nỏ, con dao nhọn, những công cụ mà người đàn ông dân tộc Mường vẫn sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài làn điệu chèo quen thuộc của quê hương, giờ đây, tôi còn biết nghe thường rang, bọ mẹng và năm nào đến dịp lễ hội Khai hạ, tôi cũng dành thời gian đến đây để tìm hiểu rõ hơn về những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Mường nơi tôi đang sống.

           

Từ thành công của lễ hội Khai hạ những năm qua, huyện Tân Lạc đã có nhiều  hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa. Mới đây, huyện đã khôi phục lại lễ hội đánh bắt cá suối tại xã Lỗ Sơn thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện tham gia. Đây là lễ hội có truyền thống lâu đời của nhân dân xã Lỗ Sơn, ngoài ý nghĩa  về văn hóa, tâm linh, lễ hội còn mang một thông điệp lớn là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sinh thái vì cuộc sống của con người.

           

Thông qua những lễ hội có quy mô lớn cũng như những buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở làng, xã đã tạo sân chơi để người dân thuộc mọi thành phần, thế hệ cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ góp phần gắn kết thêm tình đoàn kết, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các TNXH. Sống giữa cộng đồng, mọi người, mọi nhà nêu cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan văn hóa. Nghiên cứu kỹ các nội dung, tiêu chí CVĐ xây dựng gia đình, làng, bản văn hóa, số hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Năm 1995- 1996 (sau 1 năm triển khai CVĐ TDĐKXDĐSVH), toàn huyện mới có 1.480 hộ, tương đương với 7,9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đến năm 2000, số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đã tăng lên 4.278 hộ, tương ứng với 24,19% hộ gia đình trong toàn huyện. Những năm gần đây, huyện đã tổ chức nghiêm túc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Năm 2010, 100% KDC trong toàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong dịp này, toàn huyện đã công nhận và biểu dương 15.014 hộ gia đình văn hóa, tương đương với 80,3% số hộ gia đình trong toàn huyện. Hiện, toàn huyện đã có trên 170 làng bản, KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa.

           

Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch MTTQ huyện Tân Lạc chia sẻ: Cho đến hôm nay, Tân Lạc vẫn là một huyện còn khó khăn về kinh tế nhưng đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết của người dân vẫn luôn là điều đáng tự hào.  Đó là điều kiện hết sức thuận lợi để huyện tiếp tục triển khai, thực hiện CVĐ "TDĐKXDĐSVH" hiệu quả. Trong giai đoạn từ 2011-2015, huyện đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 85% hộ gia đình, 80% làng, bản được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa. Để thực hiện tốt mục tiêu này, huyện huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và các nguồn lực xã hội. Trong đó, coi trọng việc thực hiện Nhị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) của Đảng về " Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc" và Chỉ thị số 27/CT-T.W của Bộ Chính trị về " thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội". Đó sẽ là cơ sở để huyện tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh trong.

 

 

                                                                                     Thúy Hằng

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục