“Dù bạn là ai, trẻ hay già, dù bạn đang làm gì, thì có một cơ hội mở ra cho bạn - hãy biết ước mơ” - đó là thông điệp mà những người làm chương trình “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” đưa ra trước công chúng. Giải thưởng của “Got Talent” khá hấp dẫn - 400 triệu đồng và BTC sẽ giúp người chiến thắng tìm được người quản lý để phát triển sự nghiệp.

Mọi công dân đều được tham gia thi tài

Qua nhiều thời gian chuẩn bị, chương trình “Tìm kiếm tài năng  -Vietnam’s Got Talent” đã chính thức có mặt tại VN. Đây là một hành trình đi dọc đất nước để tìm kiếm những tài năng ở mọi lĩnh vực.

Xe bus của chương trình sẽ đi đến 9 tỉnh, thành phố (Long An, Cần Thơ, TPHCM, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội) để tìm kiếm tài năng (ca hát, ảo thuật, nhóm nhảy...).

Theo BTC, mọi công dân  không phân biệt giới tính, tuổi tác, nơi cư trú, đều có thể dự thi bằng một trong hai cách.  Thứ nhất, đăng ký tại trang web www.vietnamgottalent.vn, điền đủ thông tin yêu cầu của mẫu đăng ký dự thi. Thứ hai, đăng ký qua SMS: Các số đăng ký qua tin nhắn điện thoại sẽ được gửi đến số: 8138 trước thời hạn. Đơn đăng ký dự thi được gửi chậm nhất vào 6 giờ tối của một trong những ngày sau đây: 28.10 (nếu thí sinh đăng ký tuyển sinh tại Long An), 30.10 (tuyển sinh tại Cần Thơ), 2.11 (tại TPHCM), 8.11 (tại Buôn Ma Thuột), 11.11 (Đà Nẵng), 14.11 (Hải Phòng), 6.11 (Quảng Ninh), 18.11 (Lạng Sơn) và 22.11 (Hà Nội).

Thí sinh sẽ trải qua 5 vòng thi theo cấp độ khó tăng dần: Vòng loại toàn quốc (30.10 -26.11), vòng loại sân khấu (3 -14.12), vòng bán kết, vòng chung kết và gala chung kết. BTC chương trình sẽ tuyển chọn hơn 350 tiết mục đặc sắc nhất để dự vòng loại sân khấu cùng ban giám khảo. BTC chịu kinh phí đi lại và ăn ở cho thí sinh ở các tỉnh về Hà Nội hoặc TPHCM dự vòng loại sân khấu. Khoảng 50 tiết mục xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết.

Hy vọng sẽ tìm ra các tài năng đặc biệt

Các thí sinh được chọn ở vòng loại sân khấu sẽ được chia thành 7 nhóm để luyện tập cùng với các chuyên gia tư vấn. Chủ nhật hằng tuần sẽ là phần thi của mỗi nhóm. Khán giả sẽ tham gia vào bình chọn tiết mục yêu thích nhất của mỗi nhóm.

Như vậy, sau vòng bán kết, 14 tiết mục xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tham gia vào vòng chung kết, được chia làm 2 đêm diễn. Khán giả sẽ tiếp tục bình chọn cho tiết mục yêu thích nhất.  Mỗi đêm, một tiết mục có phiếu bình chọn cao nhất và một tiết mục theo lựa chọn của ban giám khảo sẽ lọt vào đêm gala chung kết.

Chương trình gala sẽ công bố 4 tiết mục chiến thắng tại vòng chung kết. Những người/nhóm chiến thắng sẽ tiếp tục biểu diễn màn cuối cùng và khán giả sẽ là yếu tố duy nhất quyết định người/nhóm chiến thắng của chương trình bằng cách bình chọn trực tiếp cho tiết mục mà họ yêu thích. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV3 và VTV2 lúc 21h chủ nhật hằng tuần, kể từ ngày 18.12.

Theo bà Ngô Thị Bích Hạnh - GĐ Cty BHD, đơn vị tổ chức cuộc thi - quan trọng là tìm kiếm được tài năng. Vì thế, từ ngày 30.10, khi cuộc thi vừa khởi động, BTC sẽ đi khắp đất nước để tìm kiếm người tài. Có thể, cuộc thi sẽ tìm được những câu chuyện cảm động, nhưng chưa chắc chủ nhân câu chuyện đó đã là người chiến thắng. Hy vọng từ cuộc thi này, VN sẽ có những tài năng đặc biệt, như kiểu Susan Boyle của nước Anh (ảnh).

Got Talent là một format truyền hình do Simon Cowel kiến tạo. Ngay sau khi phát sóng (6.2006), tại Mỹ “American’s Got Talent” trở thành chương trình truyền hình giải trí số 1 của đài NBC. Với sức hút của một chương trình truyền hình thực tế, format Got Talent được bán chạy tại hơn 50 quốc gia, được phát sóng toàn cầu và trở thành một trong những format truyền hình được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Năm 2009, phiên bản Got Talent tại Anh đã tạo nên “hiện tượng” Susan Boyle trên toàn cầu  - một quý cô đã qua tuổi ngũ tuần, không có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng lại có giọng hát trời phú của một thiên tài âm nhạc.

 

                                                                      Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục