Adonis (Ali Ahmad Said).

Adonis (Ali Ahmad Said).

Sau khi đoạt giải thưởng Goethe của Đức hồi đầu năm, nhà thơ Adunis (Tên thật là Ali Ahmad Said Asbar, người Syria) đang trở thành nhà văn châu Á sáng giá nhiều khả năng được giải Nobel Văn học năm nay, dự kiến công bố vào tháng tới.

 

Thi sĩ Ali Ahmad Said Asbar, năm nay 81 tuổi, được nhận định “là nhà thơ A rập nổi tiếng nhất hiện nay”. Với nhiều lần được đề cử, Ali Ahmad Said Asbar đang được dư luận chú ý, nhất là với tư cách đại diện cho một vùng văn hóa Trung Đông. Tác phẩm của ông gồm có: Songs of Mihyar the Damascene, If Only the Sea Could Sleep, The Pages of Day and Night, An Introduction to Arab Poetics…

Một ứng cử viên nặng ký khác là Tomas Transtromer. Nhà thơ Thụy Điển này có tác phẩm dịch ra 55 thứ tiếng. Năm 2010, nhiều người tin rằng ông sẽ được trao giải, nhưng cuối cùng 18 thành viên của Viện Hàn lâm đã bỏ phiếu cho nhà văn Pê-ru Mario Vargas Llosa. Thụy Điển thường rất cẩn trọng trong việc đưa ứng cử viên của nước họ lên bục cao nhất, nhưng với một nhà thơ nổi tiếng đã ở tuổi 80 như Tomas Transtromer, người ta cũng cho rằng ông có nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong “cuộc đua” tại Viện hàn lâm Thụy Điển.

Nhà văn ẩn dật người Mỹ Thomas Pynchon, một trong số các nhà văn nổi tiếng nhất của văn học Mỹ cũng nằm trong số ứng cử viên. Ông sinh năm 1937, sau hàng chục năm im ắng mới in cuốn tiểu thuyết dày 1085 trang có tên Against the Day. Tác phẩm của ông không dễ đọc với số đông và thường tạo ra những cuộc tranh luận mỗi khi nó xuất hiện.

Tác giả người Nhật Bản quen thuộc với độc giả Việt Nam là Haruki Murakami tiếp tục được vinh danh trong danh sách dự đoán được giải của hãng cá cược Ladbrokes. Ông là một trong số các tác giả ăn khách hiện nay.

Nữ tiểu thuyết gia Assia Djebar của Algeri, viết bằng tiếng Pháp, tiếp tục lọt vào số những nhà văn có tiềm năng thắng giải. Bà hiện đang giảng dạy văn học Pháp ngữ tại Đại học New York và được xem là nhà văn Bắc Phi có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Năm 2005 Assia Djebar là người Bắc Phi đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp.

Một nhân vật khác từ châu Á là nhà thơ Hàn Quốc Ko Un cũng lọt vào danh sách ứng cử viên. Ông vừa làm thơ vừa viết truyện ngắn, tiểu luận phê bình, viết truyện cho trẻ em, với khoảng 140 tác phẩm đã được in, trong đó có những cuốn bán rất chạy. Sách của ông được in ra 20 thứ tiếng. Tác giả cũng thỉnh giảng cho nhiều trường đại học danh tiếng như California, Berkeley, Harvard. Nhà thơ sinh năm 1933, người xứ Kim Chi này từng sáng lập tờ báo chuyên về đạo Phật và chủ trì nhiều tu viện Phật giáo.

Tác giả người Ireland ông John Banville sau khi đoạt giải Franz Kafka hồi tháng 5 cũng trở thành ứng cử viên đáng chú ý. Giải thưởng Franz Kafka rất uy tín và được xem là một giải “tiền Nobel”. John Banville sinh tại Ireland năm 1945. Ông đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp.

Với nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trên toàn cầu được đề cử, giải thưởng Nobel văn chương năm nay trở nên “nóng” hơn bởi sự cạnh tranh khá căng thẳng. Riêng với người châu Á, sau giải thưởng của nhà văn Cao Hành Kiện vào năm 2000, dường như giải thưởng văn chương cao nhất này vẫn chưa tìm được chủ nhân thích hợp. Bản thân Cao Hành Kiện là người Trung Quốc nhưng được giải với tư cách công dân Pháp (ông nhập quốc tịch Pháp năm 1998).

Năm nay, hãng cá cược Ladbrokes đánh giá rất cao khả năng đoạt giải của Adonis (Ali Ahmad Said). Ông sinh năm 1930 tại Syria, tốt nghiệp ngành triết năm 1954. Năm 1955 ông bị bắt giam sáu tháng vì tham gia đấu tranh chính trị với tư cách đảng viên Đảng Xã hội. Năm sau, ông trốn sang Li Băng. Những năm 1960, ông đã tu học ở Pháp, sau đó trở thành giáo sư văn chương Ả Rập.

Với hơn 20 cuốn sách đã in, chủ yếu là thơ và phê bình văn học, ông nhiều lần đã được đề cử giải Nobel văn chương và trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải năm nay.

 

                                                                     Theo Báo Nhandan

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục