Đội cồng chiêng phường Thái Bình (TPHB) trình diễn cồng chiêng tại hội thao 8 phường.

Đội cồng chiêng phường Thái Bình (TPHB) trình diễn cồng chiêng tại hội thao 8 phường.

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, tối nào cũng vậy, hội viên người cao tuổi phường Thái Bình (TPHB) lại hội tụ đông đủ tại sân nhà của một hội viên có mặt bằng rộng để tập các bài của môn dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe.

 

Bà Lương Thị Xuân, chi hội trưởng hội chi hội NCT tổ 15, phường Thái Bình phấn khởi cho biết: Các buổi tập dưỡng sinh như thế này đã đem lại niềm vui sống cho các hội viên người cao tuổi. Nhiều người sức khỏe yếu khi tham gia luyện tập, biểu diễn văn nghệ, thể thao cảm thấy khỏe khoắn, yêu đời hơn. Qua đó đã góp phần thu hút ngày càng đông các hội viên tham gia tổ chức hội. Các CLB dưỡng sinh ở các thôn, xóm đã dần đi vào hoạt động nề nếp. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam năm nay, phường Thái Bình chính thức ra mắt CLB dưỡng sinh với hàng trăm hội viên tham gia...

 

ông Trần Văn Cường, Trưởng ban đại diện Hội NCT TPHB cho biết: Hiện nay, toàn thành phố có 15 tổ chức hội xã, phường với 9.328 hội viên, chiếm khoảng 10% dân số toàn thành phố. Nhằm giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, làm gương cho con cháu noi theo, trong những năm qua, công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT cho người cao tuổi trên địa bàn TPHB phát triển mạnh. Từ đó thu hút ngày càng đông đảo hội viên NCT tham gia. Hiện, trên địa bàn có 65 CLB văn hóa, thể thao với hơn 600 hội viên tham gia. Các CLB đã đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp, nhất là vào các dịp lễ, tết, ngày lễ kỷ niệm của người cao tuổi. Riêng thể thao, các xã, phường trên địa bàn đã phát triển nhiều loại hình đa dạng, phong phú như: thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đi xe đạp, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng... Địa bàn có phong trào VH- TT phát triển đều khắp nhất có thể kế đến phường Tân Thịnh. Tất cả các chi hội của phường đều có CLB văn nghệ, bóng chuyền tham gia thi đấu, giao lưu thường xuyên. Bên cạnh phong trào tự tập luyện thể thao, hàng năm, Hội NCT  đều tổ chức giao lưu VH-TT toàn thành phố  với 5 môn chính như: dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cờ tướng. Để hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6 năm nay, vừa qua, Hội đã tổ chức hội thao 8 phường và hội thao 7 xã thu hút hàng trăm hội viên trên địa bàn tham gia, cổ vũ. Đặc biệt, trong đợt giao lưu này, các xã, phường còn đưa vào môn bắn nỏ, ném còn, cồng chiêng, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào và bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống.

 

ông Trần Văn Cường, Trưởng ban đại diện Hội NCT TPHB cho biết thêm: Nhờ tổ chức thực hiện tốt các mặt hoạt động, trong đó có đẩy mạnh và đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, trong 3 năm liền (2009-2011), Hội được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, nhiều bằng khen, giấy khen khác. Nhằm tiếp tục tạo điều kiện để NCT tham gia hoạt động văn hoá, TD-TT, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và CVĐ “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, trong những năm tới,  Hội tiếp tục giúp hội viên tham gia vào các hoạt động văn hóa, giải trí, tập luyện thể dục dưỡng sinh và các môn thể thao phù hợp; phối hợp với các cấp chính quyền tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất; tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục cống hiến cho gia đình và xã hội.

 

 

                                                                         Hương Lê

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục