Ban Mặt trận thôn hàng ngày đến làm việc tại nhà văn hóa được quy định cụ thể trong hương ước của thôn Yên (Kim Truy - Kim Bôi).

Ban Mặt trận thôn hàng ngày đến làm việc tại nhà văn hóa được quy định cụ thể trong hương ước của thôn Yên (Kim Truy - Kim Bôi).

(HBĐT) - Thôn Yên, xã Kim Truy (Kim Bôi) được xem là KDC đặc biệt. Đặc biệt ở đây không chỉ bởi thành tích 10 năm liên tục được công nhận KDC văn hoá tiêu biểu, có tới 12 đội văn nghệ, 6 đội bóng chuyền, bóng đá mà còn bởi câu chuyện thưởng phạt phân minh trong thực hiện nếp sống văn hóa do chính những hộ dân đề ra.

 

Cùng những cán bộ văn hoá xã, chúng tôi tìm đến thôn Yên vào những ngày cuối năm, không hẹn trước nhưng cả Bí thư và Trưởng thôn đã có mặt đầy đủ tại nhà văn hoá thôn. Hỏi ra mới biết việc hàng ngày lên nhà văn hoá, mở cửa làm những công việc  “vác tù và” từ lâu đã là nhiệm vụ hàng ngày của Ban mặt trận thôn Yên. ông Bùi Văn Tấn, Trưởng thôn cho biết: hoạt động này đã được duy trì từ nhiều năm nay, đó là nguyện vọng của nhân dân đã được ghi cụ thể trong quy ước của thôn. Chúng tôi được nhân dân tín nhiệm bầu lên phải nghiêm túc thực hiện.  

Thôn Yên có 142 hộ, 704 khẩu, trong đó, hơn 90% là người dân tộc Mường nhưng cả thôn có tới 12 đội văn nghệ, 6 đội bóng chuyền, bóng đá và 3 CLB văn hóa - thể thao với 69 hộ gia đình thể thao. Lý giải cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở đây, ông Tấn cho biết: tất cả bắt nguồn từ nguyện vọng và ý thức của người dân do chính người dân đề ra tại quy ước thôn đã được duy trì gần 10 năm nay. Theo quy ước đó, cả thôn được chia làm 6 cụm dân cư, mỗi cụm trung bình hơn 20 hộ. Hàng tháng, các cụm dân cư thường xuyên tổ chức họp sau khi chi bộ họp triển khai nội dung công việc. Các cụm cũng tự tiến hành chấm điểm thi đua giữa cụm với cụm về thực hiện nếp sống văn hóa khu dân cư. Hàng năm, vào ngày lễ, tết, Ban mặt trận thôn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Chính vì vậy, phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao ở đây phát triển mạnh.  

Không chỉ thi đua trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, người dân thôn Yên còn thi đua trong chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như trong xây dựng đời sống văn hóa. “Tất cả đều thưởng phạt phân minh, ngay như việc thu nộp thuế sản phẩm, hộ nào nộp sớm được thưởng một gói mì chính hoặc chai nước rửa bát. Hộ nào nộp muộn bị phạt 1 kg thóc hay việc chăn thả trâu, bò cũng vậy, hộ nào làm chuồng trại gần nhà gây mất vệ sinh hoặc hộ nào để trâu, bò phá hoại rau màu hộ khác sẽ bị phạt. Tất cả đều được quy ra thóc nộp vào quỹ chung của cụm. Quỹ đó sẽ góp thành vốn giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế” - ông Bùi Xuân Tưởng, Bí thư chi bộ thôn Yên cho biết.  

Chính nhờ sự thưởng phạt phân minh trong thực hiện nếp sống văn hóa như vậy mà 10 năm nay, thôn Yên liên tục được huyện công nhận là một trong những thôn văn hóa tiêu biểu của huyện. Cả thôn hiện có hơn 76% hộ gia đình văn hóa. Thôn cũng là địa bàn duy trì không có tệ nạn ma túy, không mại dâm, trộm cắp. Đặc biệt, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao không những được duy trì mà còn có sự kế thừa mạnh mẽ. Hiện nay, thôn vẫn thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như đánh còn, đánh mảng hay hát thường rang, xéc bùa không chỉ trong các cụ cao tuổi mà cả trong lớp thanh niên. 

Nhờ đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, chi bộ có sự thống nhất, nhân dân có sự đồng thuận, tình làng - nghĩa xóm gắn kết, kinh tế thôn Yên cũng từng bước phát triển. Hiện, thôn đang phát triển mạnh mẽ mô hình chăn nuôi ngan, vịt, gà thịt quy mô lớn, phát triển các ngành nghề TTCN và dịch vụ. Nhờ đó, thu nhập bình quân đạt gần 9 triệu đồng/ năm, toàn thôn có hơn 50 hộ thu nhập cao, khá giả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%.  

 

                                                                                  Phương Linh

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục