UBND huyện tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa 5 năm liên tục.

UBND huyện tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa 5 năm liên tục.

(HBĐT) - UBND huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007-2012. Đặc biệt là sự có mặt của 100 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đại điện cho trên 11.600 hộ gia đình văn hóa trong huyện đã về dự hội nghị.

 

Kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa huyện Yên Thủy giai đoạn 2007-2012 cho thấy, trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện nhà đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, được nhân dân các dân tộc nhiệt tình ủng hộ, phong trào đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, các tai - tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Vị trí của gia đình trong việc giữ gìn thuần phong, mỹ tục được coi trọng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong các KDC phát huy hiệu quả trong việc phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, bảo đảm ANCT-TTATXH. Năm 2007, toàn huyện có 60,7%  hộ gia đình văn hóa, trong đó số hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 1486 hộ, đến năm 2012, toàn huyện có 71,1% hộ gia đình văn hóa, tăng 10,4%, trong đó, số gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 2700 hộ. Thu nhập bình quân năm 2012 đạt 18,17 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 18,6 tỷ đồng, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2007 (tiêu chí cũ) 23,5%, đến năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn 21,57%.

 

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng “gia đình văn hóa” huyện Yên Thủy, UBND huyện đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 30 hộ gia đình xuất sắc, tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2007-2012 và đề  ra 6 phương hướng, 5 nhiệm vụ mục tiêu cụ thể là: tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu từ 60% trở lên số hộ giữ vững và phát huy gia đình văn hóa. Trong đó có 20% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Tuyên truyền, vận động 100% làng, khu phố đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, phấn đấu từ 60% làng, khu phố giữ vững và phát huy làng, khu phố văn hóa, trong đó có 15% làng, khu phố đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng NTM. Xây dựng điểm mô hình xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng các thiết chế văn hóa, phấn đấu có trên 705 làng, khu phố có nhà văn hóa, 30% xã, thị trấn có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, trong đó có 50% nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, đạt tiêu chuẩn của Bộ VH-TT&DL quy định. Phấn đấu 30% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tập luyện thể thao thường xuyên, 22% hộ gia đình thể thao. Hội nghị cũng đề ra 6 giải pháp thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa 5 năm tiếp theo giai đoạn 2013-2018.

 

                                                                  Xuân Thiên

                                                        (Đài PY-TH Yên Thủy)

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục