Người dân thành phố Hòa Bình sắm đồ trang trí cho lễ Giáng sinh.

Người dân thành phố Hòa Bình sắm đồ trang trí cho lễ Giáng sinh.

(HBĐT) - Còn gần 1 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng ở thành phố Hòa Bình, không khí mừng đón Noel đã tràn ngập phố phường. Các cửa hàng, cửa hiệu kết đèn sao, giăng hoa lộng lẫy. Nhiều gia đình đã bắt tay trang hoàng lại nhà cửa, tô điểm cho cây thông Noel bằng dây tuyết trắng, cặp chuông, hình thú và đồ chơi, những trái châu vàng, trái châu bạc và dây đèn trang trí lấp lánh, đủ sắc màu.

 

Như báo hiệu mùa Noel đã về trên thành phố, dòng người ngược xuôi trên các tuyến đường càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Dễ nhận thấy trên đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, đại lộ Thịnh Lang, nhiều người đã ghé vào các cửa hàng mua sắm nhân dịp Noel. Hàng quần áo thời trang người lớn, trẻ em, các quầy chuyên bán đồ lưu niệm có lượng khách ra, vào tăng đáng kể. Được bố, mẹ chở đi, các em nhỏ hân hoan với món quà Noel tự chọn và khoác trên mình trang phục quần áo, mũ Noel được may khéo léo bằng nỉ đỏ. Những “ông già Noel” thời nay tất tả, bận rộn chuyển quà đến các em nhỏ theo yêu cầu của khách hàng… Chị Lưu Thị Vân – chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Cù Chính Lan cho biết: Khách hàng dịp này chủ yếu là trẻ em. Thường thì các bà mẹ đưa đến để các bé tự chọn món quà yêu thích. Bộ quần, áo, mũ noel dịp này bán khá chạy, giá từ 50.000 đồng – 200.000 đồng/bộ tùy loại. Đồ trang trí, khăn, mũ len và các quà tặng nho nhỏ khác như  thú bông, bút máy, quả chuông… bán khá chạy.

 

Hệ thống các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn như AP Plaza, Vì Hòa bình, điện tử Tám Oanh… cũng không bỏ qua dịp này với nhiều hoạt động mừng Lễ Giáng sinh và các chương trình khuyến mãi, tặng quà nhằm thu hút khách. Sơ bộ có khoảng 30% mặt hàng trưng bày ở các điểm siêu thị giảm giá từ 5% – 10% như thú nhồi bông, quần áo, mỹ phẩm… Theo chị Bùi Thị Huyền – một khách hàng thường xuyên của siêu thị Vì Hòa Bình, gia đình chị rất thích đi mua sắm vào dịp Giáng sinh. Những ngày này, siêu thị nhộp nhịp hơn bởi âm thanh vang ngân quen thuộc của bài hát Mừng giáng sinh vui vẻ (Jingle Bell), ông già noel hình nộm thổi kèn và những cây thông noel lớn phủ đầy tuyết được đặt ngay trước cửa siêu thị. Có rất nhiều món quà ý nghĩa dành cho bạn bè, người thân mà bạn có thể tìm mua được ở đây. Với trẻ em, thế giới của tuyết trắng, thông xanh và rực rỡ ánh đèn hệt như đang ở chốn thần tiên. 

 

Hân hoan hơn cả là không khí chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ở nhà thờ giáo xứ Hòa Bình tại phường Đồng Tiến. Những ngày này, không chỉ đông đảo giáo dân mà nhiều người ngoại đạo cũng náo nức chuẩn bị cho sự kiện đêm Thiên Chúa giáng sinh. Phía trước nhà thờ và bên trong Giáo đường được bà con giáo dân trang trí bằng các lẵng hoa tươi, nhiều dãy đèn sao, đèn màu và những ngọn nến lung linh, rực rỡ.

 

Trong suy nghĩ của nhiều người dân thành phố Hòa Bình, Noel là dịp lễ hội được chào đón trong năm, dịp để giao lưu, gặp gỡ, vui vẻ hội hè, chia sẻ yêu thương với người thân và cầu nguyện cho cuộc sống mãi tốt đẹp. Mùa lễ Giáng sinh tuy du nhập chưa được bao năm nhưng đã trở thành một trong những dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng có sức hút đặc biệt.

 

 

                                                                                      Bùi Minh

 

 

                                                  

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục