Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

(HBĐT) - Ngày 26/12, Thành ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Dự và chỉ đạo hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, thành viên BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) Trung ương. Tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) tỉnh.

 

Theo đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thành phố về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo bước chuyển biến tích cực. CVĐ xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa được đẩy mạnh với 100% xóm, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước. Số hộ gia đình, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa ngày càng tăng. Từ năm 2001- 2012, số hộ gia đình văn hóa tăng từ 45% lên 86,2%; xóm, tổ dân phố văn hóa tăng từ 23,7% lên 72,4%. Năm 2012, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 74%, trường học 94%.  Phong trào văn hóa, văn nghệ, TD-TT, văn học quần chúng ngày càng nâng cao về chất lượng. Chất lượng giáo dục không ngừng tiến bộ và đạt được kết quả cao. Lĩnh vực bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các thiết chế văn hóa được thành phố quan tâm… Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt 14%; thu nhập bình quân năm 2012 ước đạt 27,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,84%. ANCT-TTATXH trên địa bàn được tăng cường, giữ vững.

 

Hội nghị cũng đi sâu phân tích một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong thời gian tới, thành phố Hòa Bình đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ yếu.

 

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dưỡng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hòa Bình đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Thành phố Hòa Bình phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó đi sâu nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

 

Tại hội nghị, Thành ủy Hòa Bình đã tặng giấy khen  6 chi, đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 11 đảng viên có thành tích xuất sắc; UBND thành phố tặng giấy khen 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

 

 

                                   Hương Lan

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục