Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan tham gia buổi họp trực tuyến.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan tham gia buổi họp trực tuyến.

(HBĐT) - Sáng 6/6, tại Hà Nôi, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh và một số sở, ngành.

 

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trong hoạt động du lịch nước ta tại một số địa bàn du lịch đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, tại một số địa bàn trọng điểm, hiện tượng cướp giật, chèn ép lừa đảo khách du lịch, tình hình gian lận cước, lừa đảo tiền của tài xế ta-xi, nạn bán hàng rong, ăn xin, bán vé số, đánh giày chèo kéo, đeo bám khách du lịch…vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt tại những nơi tập trung đông khách, mùa cao điểm (lễ hội, mùa du lịch biển), để lại ấn tượng không tốt về môi trường du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Nhìn nhận vấn đề này, Ban chỉ đạo đã chỉ ra được 10 nguyên nhân để xảy ra thực trạng đó, đồng thời đề ra 4 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: Xây dựng hoàn thiện các khu, điểm du lịch, dịch vụ; xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện; nâng cao năng lực các lực lượng bảo đảm môi trường du lịch; nâng cao nhận thức, năng lực, phát huy vai trò cộng đồng trong cải thiện môi trường du lịch. Ban chỉ đạo đề ra 14 nhóm giải pháp và 10 giải pháp cần làm ngay, hướng tới mục tiêu chung: cải thiện hình ảnh về du lịch Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hạn chế tới mức tối đa tình trạng cướp giật, ép giá, đeo bám, chèo kéo khách du lịch; tạo cơ hội, tiện nghi, tăng cường dịch vụ du lịch mang ấn tượng Việt Nam.

 

Trong những năm qua, tỉnh ta luôn xác định việc khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần KT-XH. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Hoà Bình luôn là điểm hấp dẫn của khách du lịch; đến thời điểm này, tỉnh ta có trên 20 khu điểm du lịch, 270 khách sạn, nhà nghỉ du lịch cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tỉnh ta đón 885.000 lượt khách (150.000 lượt khách du lịch quốc tế). Tỉnh ta đã chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch nhằm kịp thời xử lý những vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho khách du lịch. Do đó, thời gian vừa qua, tại các khu, điểm du lịch không xảy ra tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám khách du lịch, bán hàng giả, tăng giá dịch vụ; không xảy ra tình trạng lộn xộn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Tỉnh ta đã đề ra 6 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ rõ: Các cấp, các ngành cần triển khai đồng bộ những nhóm giải pháp; chú trọng việc liên kết, phối hợp của các cấp, ngành trong các bước tiến hành; từng nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành. Lấy sự hài lòng của khách là một trong những thước đo trong công tác du lịch. Mọi nỗ lực cần phải thực hiện được là Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh của du khách.

 

 

                                                                          Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục