Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

(HBĐT) - Chiều 27/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Trần Đình Đàn, nguyên UV BCH T.Ư Đảng, nguyên UV BTV Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, UV BTV Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn.

 

Nội dung chính của buổi làm việc là nắm tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, hoạt động đối ngoại của đã đạt một số kết quả. Hiện nay, tỉnh có mối quan hệ chặt chẽ với 10 Đại sứ quán và 37 tổ chức quốc tế. Đồng thời tích cực tìm hiểu, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới. Từ đó góp phần phát triển KT-XH, xóa đói- giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, xa. Bên cạnh đó, công tác lãnh sự- việt kiều, ngoại giao nhân dân, hoạt động kinh tế đối ngoại, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi, đạt được kết quả theo mục tiêu, kế hoạch đề ra và có bước phát triển hơn so với những năm trước. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình chưa thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoặc Hội hữu nghị nhân dân các nước (là tổ chức chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân). Tỉnh mới có 1 tổ chức là Hội thân nhân Việt kiều Lào- Thái Lan được thành lập từ tháng 5/1997.  Hội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội với nội dung hoạt động ngày càng được đổi mới thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Hiện nay, Hội có 356 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội…

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Đàn, UV BTV Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định: Hòa Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực từ hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao nhân dân, kinh tế đối ngoại, thông tin đối ngoại. Tỉnh đã có đầy đủ cơ sở để thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoặc Hội hữu nghị nhân dân các nước.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin thêm một số nét về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh và khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao nhân dân, kinh tế đối ngoại, thông tin đối ngoại. Xung quanh việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoặc Hội hữu nghị nhân dân các nước, trước mắt cần thành lập ngay 2 Hội hữu nghị Việt- Lào, Việt- Thái Lan. Hai Hội này có đối tượng mở rộng hơn Hội thân nhân việt kiều Lào- Thái Lan. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ làm công tác điều tra, thống kê số liệu từ cơ sở để từ đó tiếp tục thành lập các Hội thành viên mới. Việc thành lập Hội Hữu nghị nhân dân các nước lui lại để thành lập Hội từng nước trước làm tiền thân. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ có điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Việc thành lập Hội cần gắn liền với hiệu quả hoạt động cụ thể, thiết thực. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và mong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm đến công tác thành lập, củng cố Hội ở các địa phương.

 

 

                                                           Hương Lan

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục