Cán bộ Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh) cập nhật số liệu về tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh) cập nhật số liệu về tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, tính đến tháng 12/2014, tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh có 20.131 người, chiếm 62,17%. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cấp tỉnh 31/188 đồng chí, chiếm 16,49%; cấp phòng và tương đương 349/1.067 đồng chí, chiếm 32,71%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 cấp tỉnh 5,66%, cấp huyện 15,11%, cấp xã 17,81%; tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016 cấp tỉnh 18,33%, cấp huyện 25,98%, cấp xã 22,03%; tham gia đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII 33,33%. Đây là kết quả phần nào thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh để đưa Luật Bình đẳng giới (BĐG) vào cuộc sống.

 

Thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-  2020, ngay từ đầu năm, Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  (VSTBPN) tỉnh) đã xây dựng chương trình công tác; kế hoạch tập huấn triển khai chiến lược quốc gia về BĐG và hoạt động VSTBPN; kế hoạch hành động về BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt; kế hoạch khảo sát thực hiện chiến lược quốc gia BĐG trên địa bàn tỉnh. Việc lồng ghép các vấn đề về BĐG vào xây dựng và thực hiện kế hoạch của tỉnh cũng được chú trọng, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở số liệu để đánh giá trong một số lĩnh vực: chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội. Năm 2014, Sở đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ trưởng thôn và người dân về sửa đổi, bổ sung, xây dựng các hương ước, quy ước của cộng đồng để bảo đảm nguyên tắc BĐG, chú trọng các nội dung nhằm thay đổi quan niệm sinh con trai hơn con gái và phân biệt đối xử với con gái trong chia tài sản thừa kế cho các xã: Toàn Sơn, Hiền Lương, Tu Lý, Hào Lý và thị trấn Đà Bắc. Sở cũng đã thực hiện thí điểm mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn). Ban VSTBPN tỉnh và Hội LHPN đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật, xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt và tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua đó truyền tải tới hội viên phụ nữ và nhân dân về Luật BĐG. Bên cạnh đó, Ban VSTBPN tỉnh đã cung cấp các tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm... cho các huyện, thành phố với số lượng 22.000 tờ rơi về chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời, Ban phối hợp với Báo Hoà Bình, Đài PT- TH tỉnh xây dựng chuyên mục “Nâng cao năng lực, chuyển đổi hành vi về BĐG” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về Luật BĐG, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình và hoạt động VSTBPN trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                            Hương Lan

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục