Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, 100% đường nội xóm Gò Dọi đã được bê tông hóa.
(HBĐT) - Năm 2005, xóm Gò Dọi, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được công nhận đạt làng văn hóa của tỉnh. Để 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa, trong những năm qua, chi bộ Đảng, chính quyền và nhân dân xóm Gò Dọi đã tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đời sống kinh tế của xóm ổn định và từng bước phát triển.
Hiện nay, xóm có 55 hộ với 238 khẩu. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Người dân trong xóm tích cực thâm canh cây mía trắng, cây sả kết hợp với chăn nuôi trâu, dê. Nhân dân trong xóm đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nhiều hộ áp dụng khoa học kĩ thuật cùng kinh nghiệm cá nhân đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thu nuôi 10 con trâu và 1ha mía trắng; gia đình ông Đinh Văn Lành với đàn dê 50 con và 3000m2 mía trắng; gia đình ông Đinh Văn Sửu kinh doanh buôn bán. Đến nay, đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa hoàn toàn, 100% số hộ được sử dụng nguồn nước giếng khơi, 80% hộ có nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn NTM. 100% hộ có xe máy và tivi, không có nhà dột nát, nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng/năm. Xóm có hai đoạn đường do chi hội phụ nữ tự quản với chiều dài 1,5km được vệ sinh thường xuyên. Các hộ gia đình giữ vệ sinh chung, thường xuyên cải tạo các hệ thống thoát nước sinh hoạt, trồng cây xanh cây ăn quả tạo cảnh quan, bóng mát.
Qua nhiều năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong xóm không có các tai, tệ nạn xã hội. Đám tang tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, không để người mất ở trong nhà quá 30 giờ và người mắc bệnh truyền nhiễm không quá 24 giờ, không có các hủ tục mê tín. Đám cưới được tổ chức lịch sự, không khoa trương, hình thức. Các hoạt động không gây ồn ào sau 22 giờ đêm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong xóm đều được quan tâm. Cán bộ xóm đều thông báo kịp thời cho hội viên của các chi hội được tham gia các chương trình thăm khám do trạm y tế xã tổ chức. Công tác thăm hỏi, động viên, quan tâm đến các đối tượng NCT, đối tượng chính sách hộ khó khăn đã được chính quyền, các tổ chức hội thường xuyên quan tâm. Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong xóm luôn tích cực, thu hút mọi lứa tuổi tham gia, trong đó, chi hội NCT, CCB, phụ nữ và đội văn nghệ xóm là lực lượng nòng cốt. Qua bình xét, năm 2015, xóm có 49/55 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 89%.
Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng xóm Gò Dọi cho biết: Đạt được làng văn hóa là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của chi bộ Đảng, chính quyền, nhân dân trong xóm. Trong thời gian tới, xóm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh hướng tới một làng văn hóa có kinh tế ổn định, phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp; nhân dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nguyễn Tuyết (CTV)