Xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) 10 năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa, đang nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) 10 năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa, đang nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đi trên con đường xóm rộng rãi, sạch sẽ, Trưởng xóm Bùi Mạnh Hùng vui vẻ cho biết: Từ đầu năm 2014, xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) được lựa chọn xây dựng mô hình xóm kiểu mẫu. Xóm có 92 hộ với 370 khẩu. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng, xóm còn 5 hộ nghèo.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây đã sớm xác định việc xây dựng xóm kiểu mẫu chính là cụ thể hóa một nội dung quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng NTM và góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp - nông thôn. Nhờ vậy, đến nay, xóm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng xã Ngọc Lương về đích vào năm 2015 như lộ trình đề ra.  

Hưởng ứng phong trào xây dựng KDC kiểu mẫu, xóm Hổ 1 phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các giống, cây trồng mới có giá trị cao vào sản xuất, giá trị thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm. Toàn xóm có 70-80 lao động đi làm ăn xa, bình quân thu nhập 20 triệu đồng/người/năm đem lại thu nhập từ lực lượng này trên 1 tỉ đồng/năm.  

Để sản xuất nông nghiệp thuận tiện, dễ dàng, xóm đã thực hiện thành công dồn điền - đổi thửa. Trước đây, cả xóm có 665 thửa ruộng, diện tích 24,3 ha, mỗi hộ có trên dưới chục thửa sau khi dồn đổi còn 333 thửa, diện tích còn 22,3 ha liền bờ, liền khoảnh, bình quân mỗi hộ còn 4 thửa. Diện tích 2 ha hụt sau dồn, đổi đều được các hộ tự nguyện hiến để mở rộng đường giao thông nội đồng. Thực hiện dồn điền - đổi thửa đến đâu làm đường mương đến đó, đến nay, xóm kiên cố được 500 m kênh mương. Xóm đã huy động 60 - 70 lao động trong 18 ngày liên tục dùng trâu san gạt đất mở rộng đường giao thông nội đồng. Đường nội đồng toàn xóm dài 3 km, trước đây chiều rộng chỉ từ 1-2 m nay được mở rộng lên 5 m rải cấp phối thuận tiện cho việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất, giải phóng sức lao động. 

Song song với phát triển kinh tế, xóm Hổ 1 còn để lại dấu ấn đậm nét trong huy động nội lực làm giao thông nông thôn. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xóm đã vận động mỗi hộ đóng góp 500.000 đồng cùng với xi măng được hỗ trợ, bà con đã đóng góp ngày công tham gia mở rộng đường giao thông lên 3,5 m và bê tông được gần 1 km đường. Với sự quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, toàn xóm đã bê tông hóa được trên 90% đường giao thông, đảm bảo tiêu chí NTM, xây dựng nhà văn hóa xóm khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của bà con. Hiện xóm có trên 90% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Vệ sinh môi trường được đảm bảo, bà con quan tâm tu sửa, nạo vét khơi thông cống, rãnh, chỉnh trang nhà cửa, phát quang đường làng, ngõ xóm. Năm 2014, xóm được UBND tỉnh cấp bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng đời sống văn hoá ở KDC; có trên 71% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi. 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn... Người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của xóm và thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

 

                                                                    Hải Linh

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục