Cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ - Lai Châu) đang mở ra những cơ hội mới trong phát triển KT-XH của huyện vùng biên.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ - Lai Châu) đang mở ra những cơ hội mới trong phát triển KT-XH của huyện vùng biên.

(HBĐT) - Mỗi khi được đến một vùng đất biên viễn nào của Tổ quốc, nhất là dừng bước trước cột mốc biên giới phân định lại thấy bao điều thiêng liêng dâng trào. Sau hơn 10 năm, dịp cuối năm này lại có dịp trở lại Phong Thổ (Lai Châu), một vùng đất ẩn chứa trong đó những giá trị lịch sử cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc, phong phú. Đứng bên cột mốc 66 (2) thuộc khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, cảm xúc đó lại một lần cất lên, vang vọng. Phong Thổ - miền đất phiên dậu của Tổ quốc có bao điều hấp dẫn, lôi cuốn đến không ngờ

 

Tháng này, nước dòng suối Nậm Na xanh hơn và hoa lau cuối trời Tây Bắc bạt ngàn dạt mình, trắng lốp trong gió. Người bạn đồng nghiệp Hải Yến (Báo Lai Châu) khá hiểu biết về vùng đất này nên đến với mỗi địa danh, cây cầu, ngọn đồi, khúc suối đều có lời giới thiệu khá ngắn gọn và dễ hiểu. Phong Thổ mùa này quá đỗi yên bình, không còn nhận thấy điều gì sau những thăng trầm, dấu tích của súng đạn một thời. Dẫu vậy, khi đi qua đồn biên phòng Ma Lù Thàng, nhiều người trong chuyến đồng hành vẫn nhắc đến chiến công của Đồn anh hùng và 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT sau những ngày tháng 2/1979 nóng bỏng. Nay, Ma Lù Thàng là hình ảnh một khu kinh tế cửa khẩu quốc gia năng động, xe cộ hàng hóa nườm nượp xuôi, ngược. Mỗi năm có trên 55.000 lượt người và 3.000 phương tiện xuất, nhập cảnh. Cơ sở hạ tầng đã khác hơn nhiều nếu so với năm 2004. Đổi thay ở Ma Lù Thàng gắn liền với bước phát triển của Phong Thổ hôm nay.

 

Phong Thổ có 18 xã, thị trấn nhưng có đến 13 xã biên giới giáp với Trung Quốc. Những năm qua, đồng bào các dân tộc như Thái, Dao, Giáy, Mông, Hoa, Kinh... đoàn kết bên nhau xây dựng quê hương ngày càng đi lên. Những tên đất được nhắc đến như Khổng Lào, Hoang Then, Ma Ly Pho, Nậm Xe, Huổi Luông, Mường So... cùng với các đặc sản độc đáo của miền đất gió này như suối nước nóng Vàng Bó, chợ phiên Dào San. Chỉ lên những hàng cao su bạt ngàn trải dài trên những triền đồi, đồng nghiệp Báo Lai Châu chia sẻ: Cùng với cây lúa, cây ngô, nhiều xã ở Phong Thổ đã “bén duyên” với cây cao su. Phong Thổ đang chuyển mình. Điều hấp dẫn nhất ở nơi đây còn chính bằng văn hóa bản địa đặc sắc và các địa chỉ danh thắng văn hóa giàu ý nghĩa đang thu hút du khách gần xa.

 

Trong chuyến đi này cũng lần đầu được đến thăm đền Nàng Han tại bản Tây An, xã Mường So. Theo bà con bản địa, khu đền đã được xây mới, tôn tạo với nhiều hạng mục như mó nước, khu thờ Nàng Han. Một nữ đồng nghiệp ở Hà Nội cho biết thêm thông tin: Nàng Han được người Thái khắp vùng Tây Bắc thành kính thờ phụng, ngưỡng vọng. Đối với người Thái ở Phong Thổ, lễ hội Nàng Han hàng năm luôn thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân trong vùng. Tương truyền kể rằng: thời loạn lạc giặc phương Bắc xâm lấn bờ cõi, không thể nhìn cảnh lầm than, chết chóc của đồng bào, Nàng Han đã cải trang thành nam giới tập hợp nhân dân trong vùng, hợp sức đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Giặc tan, nữ tướng Nàng Han được rước kiệu trở về. Khi đến mó nước, Nậm So bên suối Tùng Lùm, nàng tắm bên mó nước sau đó thăng thiên. Nhân dân quanh vùng sau đó lập đền thờ Nàng Han cùng các vị tướng của bà ngay chính mó nước Nậm So. Hiện nay, ai đến khu đền cũng đều muốn được rửa mặt, rửa tay mó nước như là lời cầu mong có sức khỏe, nghị lực và may mắn. Ngưỡng vọng thành kính Nàng Han, bên cạnh sự tri ân, ghi công những người con đã biết chiến đấu vì quê hương, đất nước, lễ hội Nàng Han còn thể hiện khát vọng mãi mãi hoà bình của người dân vùng biên này...

 

Đêm biên giới thật vui khi được tham gia đêm liên hoan văn nghệ tại bản Vàng Pheo (Mường So), một điểm văn hoá-du lịch cộng đồng đậm đà bản sắc dân tộc Thái trắng. Vàng Pheo-làng văn hoá cấp tỉnh hiện có khoảng 100 hộ (400 nhân khẩu); mỗi năm có trên 1.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến đây. Nơi đây được biết là điểm lưu giữ, bảo tồn hàng chục điệu xoè Thái cùng văn hoá ẩm thực, giàu tính bản địa với các món ăn truyền thống như: rau rừng, cá suối, thịt chua, thịt hun khói, xôi nếp... Đêm trăng thanh bình, những cô gái, phụ nữ Thái không chỉ lao động sản xuất giỏi, biết trân trọng và làm nên những sản phẩm thổ cẩm độc đáo mà còn là các nghệ nhân dân gian thuần thục, uyển chuyển trong các điệu múa dân gian Thái. Lời ca, điệu múa ngân vang làm sóng sánh thêm dòng nước Nậm Nhùn đang chào đón mùa xuân về. Ma Lù Thàng, Vàng Pheo, Mường So…, mỗi vùng đất của Phong Thổ đang chuyển mình trong nhịp sống sinh sôi nơi biên giới phía Bắc.

      

 

                                                                             Bùi Huy

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục