Các công tố viên Hàn Quốc đang mở rộng điều tra đối với bà Choi Soon-sil, một người bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Park hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại nước này.

Bà Choi Soon-sil đến Văn phòng công tố trung ương Seoul vào sáng 1-11-2016 để tiếp tục quá trình thẩm vấn.

Cuối ngày 31-10, các công tố viên đã bắt giữ bà Choi Soon-sil, 60 tuổi, sau khi chất vấn bà về những cáo buộc can thiệp vào công việc quốc gia và lợi dụng sự ảnh hưởng của Tổng thống để làm lợi cho cá nhân. Giới chức Hàn Quốc đã quyết định bắt giữ bà Choi vì có thể bà sẽ bỏ trốn và tìm cách phá hủy các chứng cứ.

Sáng 1-11, bà Choi tiếp tục đến Văn phòng công tố trung ương Seoul để các công tố viên thẩm vấn, quá trình thẩm vấn có thể diễn ra nhiều ngày cho đến khi bà bị đưa ra xét xử đối với các cáo buộc.

Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã tiến hành khám xét các công ty thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi Cha Eun-taek, một giám đốc quảng cáo nổi tiếng và là một cố vấn thân cận của bà Choi. Ông này bị tình nghi can thiệp vào các dự án văn hóa của Chính phủ Hàn Quốc.

Cùng ngày, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Cheong Wa Dae – Nhà Xanh) đã kêu gọi người dân “bình tĩnh”. Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, Jung Youn-kuk, đưa ra lời kêu gọi trên khi được hỏi về cáo buộc bà Choi Soon-sil, đã ra vào văn phòng Tổng thống mà không bị kiểm tra an ninh kể từ khi bà Park lên nắm quyền vào tháng 2-2013.

“Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ giữ bình tĩnh vì lợi ích quốc gia cho đến khi sự thật đằng sau những cáo buộc được xác minh”, ông Jung phát biểu trước các phóng viên.

Bà Choi Soon-sil bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ lâu năm với Tổng thống Park Geun-hye để can thiệp vào công việc quốc gia, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Tổng thống như về trang phục, các bài phát biểu trước công chúng của bà Park và thậm chí là việc chọn lựa các thư ký của Tổng thống. Bà Choi cũng bị cáo buộc lợi dụng tầm ảnh hưởng của Tổng thống Park trong sáng lập và điều hành hai quỹ phi lợi nhuận, kiếm lợi cho cá nhân từ các quỹ này.

 

 

                                                           Theonhandan

 

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục