Số người thiệt mạng trong vụ cháy xe bồn chở xăng ở Pakistan đã tăng lên tới 206 người và hiện vẫn còn nhiều người bị bỏng nặng đang phải điều trị tích cực.


Vụ nổ xe xăng ở Pakistan: số người thiệt mạng đã lên 206
Người bị thương được đưa vào bệnh viện Nishtar hôm 25-6 - Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Samaa của Pakistan dẫn nguồn tin từ giới chức bệnh viện Victoria Hospital ở huyện Bahawalpur thuộc tỉnh Punjab - nơi xảy ra vụ tai nạn sáng 25-6 vừa qua, cho biết đã có thêm 81 người tử vong tại bệnh viên và 63 người khác đang được điều trị tích cực.

Tại các bệnh viện khác cũng đã tiếp nhận 125 người chết do bị bỏng nặng và 144 người bị thương sau khi tai nạn xảy ra.

Con số người bị chết có thể còn gia tăng do vẫn còn nhiều người bị thương nặng.

Thảm kịch xảy ra vào sáng 25-6 khi rất đông người đổ xô tới hiện trường một xe bồn chở theo 50.000 lít xăng bị lật do nổ lốp trên một tuyến đường quốc lộ ở Ahmad Pur Shaqia, thuộc huyện Bahawalpur.

 

Các nhân chứng cho biết người dân đổ xô đến để mót xăng chảy ra từ xe bồn sau vụ tai nạn. Trong đó không ít người đến vì hiếu kỳ và trên đường cũng rất đông người đang đi về nhà chuẩn bị đón lễ Eid-ul-Fitr đánh dấu kết thúc tháng chay Hồi giáo Ramadan.

Sau đó, ngọn lửa bốc lên khiến xe phát nổ và đám cháy lan sang thiêu sống những người đang hớt xăng dầu. Ngoài ra còn có 75 xe máy và 3 xe hơi bị thiêu trụi.

Vụ nổ xe xăng ở Pakistan: số người thiệt mạng đã lên 206
Hiện trường vụ nổ xe xăng hôm 25-6 ở huyện Bahawalpur - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân vụ cháy chưa được giới chức Pakistan công bố nhưng theo truyền thông địa phương, vụ cháy có thể là do một người trong đám đông tại hiện trường ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đề nghị mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời chính quyền tỉnh Punjab đã thông báo hỗ trợ 2 triệu rupees (tương đương 19.100 USD) cho mỗi trường hợp bị chết và 1 triệu rupees (tương đương với 9.550 USD) cho mỗi trường hợp bị thương.

Truyền thông Pakistan đã nêu câu hỏi về độ an toàn của các xe chở những sản phẩm nguy hiểm trên đường như thế.

Trang Dawn của Pakistan dẫn nguồn tin từ hãng Shell Pakistan là đơn vị thuê xe của công ty vận tải Marwat Enterprises chở xăng từ kho của hãng Shell tại Keamari, thuộc thành phố Karachi đi Vehari.

Phía Shell cho biết theo điều tra ban đầu tai nạn xảy ra lúc 6h30 và chiếc xe chở xăng chạy trong tốc độ cho phép. Tuy nhiên trên đường, một chiếc xe khách đã tạt đầu khiến xe bồn phải đánh lái vào bên đường, bị nổ bánh và lật sau đó.

Vụ nổ xe xăng ở Pakistan: số người thiệt mạng đã lên 206
Nhiều người dân địa phương đến cầu nguyện trong buổi an táng cho các nạn nhân tại huyện Bahawalpur hôm 27-6 - Ảnh: Reuters

                                                                 Theo báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục