Ngày 9-7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul để chúc mừng quân đội nước này đã giành được chiến thắng quan trọng, giải phóng thành phố lớn thứ hai của Iraq khỏi tay của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) sau tám tháng giao tranh.



Văn phòng Thủ tướng Iraq ra thông cáo cho biết: "Chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang (Thủ tướng) Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul vừa được giải phóng và chúc mừng các chiến sĩ và người dân Iraq anh hùng về chiến thắng này".

Người phát ngôn quân đội Iraq, chuẩn tướng Yahya Rasool phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước cho biết hơn 30 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong khi đang tìm cách lẩn trốn bằng cách bơi qua dòng sông Tigris trong thành phố.

Cuộc chiến chống các tay súng IS ở Mosul cũng đã gây ra nhiều thiệt hại cho quân đội Iraq. Mặc dù chính phủ Iraq không công bố con số thiệt hại chính thức, nhưng theo một yêu cầu viện trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Đơn vị Chống Khủng bố tinh nhuệ, lực lượng đóng vai trò chủ đạo trên chiến trường Mosul, đã mất tới 40% quân số.

Với việc mất đi Mosul, hiện là thành phố lớn nhất do phiến quân kiểm soát, giờ đây các vùng lãnh thổ mà IS chi phối đã bị thu hẹp về các vùng nông thôn, sa mạc với vài chục nghìn dân cư sinh sống ở phía tây và nam thành phố.

Việc giải phóng Mosul khỏi tay IS là một chiến thắng vang dội trong cuộc chiến chống khủng bố của Iraq. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng bắt đầu phải đối mặt với những thách thức trong việc tái thiết thành phố bị tàn phá này.

Ba năm cai trị của các tay súng Hồi giáo cực đoan và những trận giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ, đã khiến phần lớn diện tích của Mosul hiện đang chìm trong đổ nát, hàng nghìn dân thường bị giết hại và gần một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Liên hợp quốc ước tính sẽ phải mất khoảng hơn một tỷ USD để sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng ở Mosul. Tại một số khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, gần như không còn tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Đồng thời, các quan chức LHQ cũng cho rằng mật độ xây dựng dày đặc của Mosul cũng khiến cho việc đánh giá thiệt hại có thể thiếu chính xác.

Là thành phố lớn thứ hai của Iraq, thủ phủ tỉnh Nineveh ở miền bắc Iraq, Mosul đã bị các tay súng IS đánh chiếm tháng 6-2014 trước khi chiếm thêm hàng loạt vùng lãnh thổ Iraq và Syria và tuyên bố thành lập "Đế chế Hồi giáo" trải khắp Iraq và Syria. Tháng 10-2016, các lực lượng quân đội Iraq, với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, đã tấn công để giành lại Mosul từ tay phiến quân IS.

 

                                              Theotuoitre

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục