Ngày 11-9 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo về việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Động thái này thể hiện sự phản đối của khối đối với lần thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên cách đây một tuần.


Một phiên biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: Reuters


Theo CNN, lệnh trừng phạt thứ 9 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bao gồm 6 điều: hạn chế xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ đối với Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng may mặc, khí thiên nhiên hóa lỏng và ngưng tụ, hạn chế thuê lao động Triều Tiên tại nước ngoài, yêu cầu các nước đang thuê lao động Triều Tiên thông báo ngày hết hạn hợp đồng hiện có. 

Một quan chức Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc có thể khiến tổng lượng dầu tiêu thụ tại Triều Tiên giảm 30% khi cắt giảm 55% sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào nước này. 

Trong khi đó, nghị quyết có điều khoản cấm xuất khẩu tất cả các loại hàng may mặc của Triều Tiên. Năm 2016, Bình Nhưỡng đã thu về 760 triệu USD từ xuất khẩu sản phẩm dệt may và đây được cho là ngành kinh tế lớn nhất của Triều Tiên. 

Lệnh mới cũng hạn chế lao động Triều Tiên ở nước ngoài – vốn mang lại cho nhà nước Triều Tiên hơn 500 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, lệnh cấm thứ 9 của Liên hợp quốc cũng bao gồm việc cắt giảm đầu tư nước ngoài vào Triều Tiên, chuyển giao công nghệ và các hoạt động hợp tác kinh tế khác.

Dự thảo nghị quyết ban đầu của Mỹ kêu gọi cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ đối với Triều Tiên và đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ trình Liên hợp quốc một dự thảo khác đã được sửa đổi nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc – hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - khi bỏ phiếu về dự thảo. 

Lệnh trừng phạt mới nhất thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế phản đối tham vọng phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Nghị quyết được thông qua chỉ 8 ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6, ngày 3-9 vừa qua. Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên gần đây nhất mà Liên hợp quốc thông qua là vào ngày 5-8, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử hai tên lửa đạn đạo trong tháng 7-2017.  

 

                                                            TheoHanoimoi

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục