Theo Reuters và TTXVN, tám công dân Afghasnitan bị Đức trục xuất đã về đến thủ đô Ca-bun ngày 13-9, sau khi Berlin nối lại việc hồi hương người tị nạn Afghasnitan.


Cảnh sát Ru-ma-ni cứu người di cư đưa về cảng ở Biển Đen. Ảnh AP

Đây là đợt hồi hương người tị nạn Afghasnitan thứ sáu mà Đức thực hiện kể từ tháng 12-2016 theo một thỏa thuận giữa Afghasnitan và Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm hạn chế làn sóng người di cư. Kể từ khi số người tị nạn vào Đức vượt một triệu người trong năm 2015, Chính phủ Đức thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề người tị nạn.

* Cùng ngày, giới chức Romania thông báo đã cứu được 153 người di cư trên một con thuyền ở Biển Đen trong thời tiết xấu. Đây là vụ giải cứu người di cư thứ năm kể từ tháng 8 tại Romania, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về khả năng Biển Đen trở thành tuyến đường biển mới để người di cư châu Phi đến châu Âu. Trong sáu tháng đầu năm nay, khoảng 2.500 người nước ngoài đã cố tình vượt biên giới Romania trái phép, tăng gấp năm lần so cùng kỳ năm ngoái.

* Người đứng đầu lực lượng cảnh sát CH Czech T.Tu-hi cho biết, Prague đã triển khai thêm 1.100 cảnh sát ở nước ngoài nhằm kiểm soát dòng người di cư tại các đường biên giới châu Âu. Kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư bùng phát vào năm 2015 đến nay, đã có 760 cảnh sát Czech được cử làm nhiệm vụ tại các quốc gia trên tuyến đường Ban-căng mà hàng trăm nghìn người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để trốn sang Trung Âu.

* Liên quan bảo vệ chặt chẽ đường biên giới vành ngoài EU, Bộ trưởng Nội vụ CH Czech M. Chovanec nêu rõ, Prague có thể tham gia nỗ lực giải quyết khủng hoảng bằng hình thức khác chứ không nhất thiết phải tiếp nhận người tị nạn. Trước đó, Tổng thống CH Czech M. Zeman cũng tuyên bố Czech không chấp nhận các cơ chế bắt buộc về phân bổ người di cư giữa các nước thành viên trong EU. EU đã thông qua chương trình phân bổ hạn ngạch người di cư với mục tiêu tái định cư cho 160.000 người tị nạn, nhưng vấp phải sự phản đối của một số nước Đông Âu.

                                                 Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục