Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17-9 khẳng định Mỹ sẽ chỉ cân nhắc sử dụng giải pháp quân sự sau khi những nỗ lực ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên bị thất bại và tuyên bố rõ: "Chúng tôi tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề này".


Ông Tillerson nói chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên "là không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và khả năng triển khai loại vũ khí đó". Phát biểu trong một chương trình của kênh truyền hình CBS, ông tuyên bố chiến lược của Mỹ là triển khai "một chiến dịch gây sức ép hòa bình" đối với Triều Tiên với bốn "không" bao gồm "không tìm cách thay đổi chế độ, không tìm cách làm chế độ sụp đổ, không tìm cách đẩy nhanh quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên và chúng tôi không tìm kiếm lý do để đưa quân tiến về phía bắc khu phi quân sự hóa".

Ông cho biết chiến dịch gây sức ép đã được bày tỏ thông qua hai nghị quyết của HĐBA LHQ trong việc áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm đưa nước này quay trở lại bàn đàm phán.

Khi được hỏi về hành động tiếp theo của Mỹ và đối với Triều Tiên, ông Tillerson cho biết đang chờ đợi chính phủ Triều Tiên bày tỏ đã sẵn sàng có "các cuộc đối thoại hữu ích và xây dựng". Ông nói: "Chúng tôi đã vài lần gửi tín hiệu tới họ rằng chúng tôi đã sẵn sàng khi họ sẵn sàng đối thoại. Và họ trả lời bằng cách tiến hành thêm các vụ thử tên lửa và một vụ thử hạt nhân. Để chúng tôi biết họ đã sẵn sàng thì tất cả những gì mà họ cần làm là họ ngừng các vụ thử, ngừng các hành động khiêu khích và giảm bớt những lời đe dọa".


* Trong một diễn biến liên quan, ngày 17-9, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley tuyên bố Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã không còn lựa chọn nào để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Mỹ có thể phải chuyển vấn đề này cho Lầu Năm góc.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, bà Haley nói:"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể ở HĐBA tại thời điểm này", và nói thêm rằng bà rất sẵn lòng trao vấn đề Triều Tiên cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ kiềm chế không đưa ra những lời đe dọa với Triều Tiên. Khi được hỏi về cảnh báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng trước rằng sự đe dọa của Triều Tiên đối với Mỹ sẽ bị đáp trả bằng "lửa và giận dữ", bà Haley nói: "Đó không phải là lời đe dọa xuông". Bà cũng tuyên bố: "Chúng tôi đang thử mọi khả năng khác mà chúng tôi có, nhưng hiện đang có rất nhiều lựa chọn quân sự"

Tuần trước, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua Nhật Bản rơi vào Thái Bình Dương để phản đối các lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với quốc gia này. Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng thử hàng chục quả tên lửa khi nước này đang đẩy nhanh chương trình vũ kí nhằm chế tạo các loại tên lửa mạnh mẽ hơn, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Hôm 16-9, Triều Tiên tuyên bố nước này đang tìm cách đạt được "sự cân bằng" về quân sự với Mỹ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục