Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, Thủ tướng I-rắc H.A-ba-đi yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho khu tự trị người Cuốc ở miền bắc nước này hôm 25-9 vừa qua. Ông H.A-ba-đi nhấn mạnh, Chính phủ I-rắc sẽ không bao giờ tiến hành đàm phán về kết quả cuộc trưng cầu ý dân này, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng luật pháp I-rắc trên toàn bộ vùng tự trị của người Cuốc theo Hiến pháp.


Lực lượng quân đội I-rắc được triển khai gần khu vực Ki-cúc của nước này.

* Theo Roi-tơ, Quốc hội I-rắc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Thủ tướng H.A-ba-đi triển khai binh lính tới khu vực Ki-cúc do người Cuốc nắm giữ và đang kiểm soát các giếng dầu. Bản nghị quyết nêu rõ, Chính phủ I-rắc phải đưa các giếng dầu ở Ki-cúc trở về quyền kiểm soát của Bộ Dầu mỏ. Trong cuộc trưng cầu ý dân vừa qua, chính quyền khu tự trị người Cuốc (KRG) đã đưa cả Ki-cúc vào phần lãnh thổ mà họ đòi độc lập.

* Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi Chính phủ I-rắc và cộng đồng người Cuốc không tiến hành bất kỳ hành động nào gây mất ổn định tại Trung Đông sau cuộc trưng cầu ý dân vừa qua tại I-rắc, đồng thời khuyến khích hai bên đối thoại để tìm ra giải pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Đri-ăng cảnh báo, việc cộng đồng người Cuốc ở I-rắc tuyên bố độc lập có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông, trong bối cảnh tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang thất thế tại I-rắc.

* Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang I-ran, Tướng M.Ba-ghê-ri và người đồng cấp I-rắc Ô.Ga-nê-mi đã có cuộc gặp nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự, hướng tới ổn định trong khu vực, trong bối cảnh cộng đồng người Cuốc ở miền bắc I-rắc tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Tại cuộc gặp, ông M.Ba-ghê-ri nhấn mạnh, quân đội hai nước sẽ không thừa nhận bất cứ chính quyền nào tại miền bắc I-rắc, ngoại trừ Chính phủ I-rắc hợp pháp. Tướng M.Ba-ghê-ri cũng có cuộc gặp với các quan chức quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý của người Cuốc tại I-rắc.


                                              Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục