Ngày 16-10, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới Brussels, Bỉ để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán về việc Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, rơi vào bế tắc.


Không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào, nhưng Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, cuộc gặp này đã được lên kế hoạch từ lâu.

Sau cuộc thảo luận với Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis tuần trước, Trưởng đoàn đàm phán phía EU Michel Barnier cho rằng, cuộc thương lượng giữa EU và Anh đang rơi vào bế tắc, đáng chú ý là việc Anh không nêu rõ quan điểm về các hóa đơn thanh toán cho Brussels.


Thủ tướng Anh Theresa May rời khỏi Văn phòng Chính phủ Anh, ngày 11-10.

Trước đó, bà May đã tìm cách nối lại cuộc đàm phán Brexit vào tháng 9-2017 khi khẳng định Anh sẽ tôn trọng những cam kết đối với EU.

Ông Barnier yêu cầu các nhà lãnh đạo EU không tiến hành đàm phán về mối quan hệ giữa khối này và nước Anh trong tương lai theo đề nghị của bà May. Trong khi chỉ còn thời gian ngắn nữa Anh phải rút khỏi EU (tháng 3-2019), châu Âu càng quan ngại tiến trình đàm phán Brexit có nguy cơ sụp đổ.

Tuy nhiên, trước lời đề nghị của ông Barnier, chính phủ các nước EU nhất trí rằng, hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 19 và 20-10 nên bật đèn xanh cho Trưởng đoàn đàm phán của EU thăm dò giai đoạn chuyển tiếp trước khi Anh rời khỏi khối.

Dự kiến, thông cáo của 27 nước thành viên EU sẽ được công bố khi lãnh đạo của các nước này nhóm họp vào ngày 20-10 sắp tới. Thông cáo đang được soạn thảo lại để củng cố các điều kiện cho phép ông Barnier thăm dò các yêu cầu của quá trình chuyển tiếp.

EU khẳng định, nếu Anh không giải quyết ổn thỏa ba vấn đề: hóa đơn Brexit, quyền của công dân EU đang sinh sống tại Anh và biên giới giữa Anh với Bắc Ireland, thì sẽ không diễn ra bất cứ cuộc đàm phán nào về những vấn đề phát sinh sau ngày Anh rời EU.

Khi thời điểm Anh rời EU đang cận kề, các bộ trưởng ủng hộ Brexit của Anh hối thúc bà May chuẩn bị tinh thần đưa nước Anh chia tay mái nhà chung châu Âu mà không đạt được thỏa thuận hạn chế những bất ổn do Brexit gây ra.


Theo Nhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục