Ngày 4-12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên không lớn nhất từ trước tới nay sau khi Triều Tiên phóng thử loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 mới của mình.


Một máy bay tàng hình F-22 cất cánh từ Căn cứ Không quân Gwangju của Hàn Quốc. (Mỹ)

Cuộc tập trận thường niên giữa quân đội hai nước Mỹ và Hàn Quốc, có tên gọi Vigilant Ace, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 8-12. Đây được coi là cuộc tập trận hàng không chung lớn nhất mà Mỹ và Hàn Quốc từng tổ chức từ trước tới nay với sự tham dự của hơn 230 máy bay các loại và khoảng 12 nghìn binh sĩ.

Trong số các phương tiện chiến đấu tham gia cuộc diễn tập, có sáu máy bay tàng hình F-22 Raptor và sáu máy bay F-35A, vừa được triển khai tạm thời tới Hàn Quốc. Hơn một chục chiếc F-35B của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng xuất phát căn cứ quân sự ở Nhật Bản để tham gia diễn tập.

Một số chiến đấu cơ hiện đại khác của Mỹ và Hàn Quốc bao gồm các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, hàng chục máy bay F-15C, F-16 cùng nhiều máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Các máy bay trong cuộc tập trận sẽ được triển khai từ tám căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo nguồn tin báo chí Hàn Quốc cho biết, các máy bay ném bom B-1B Lancer có thể cũng sẽ có mặt trong cuộc tập trận. Tuy nhiên, người phát ngôn Không quân Mỹ không xác nhận thông tin này.

Quân đội Mỹ tuyên bố, cuộc tập trận Vigilant Ace được tiến hành nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Còn theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì "mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm cải thiện khả năng hợp đồng tác chiến trên không cả ban ngày lẫn ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết".

Trước khi cuộc tập trận diễn ra, CHDCND Triều Tiên đã mạnh mẽ chỉ trích cuộc tập trận này, lên án nó như một hành động khiêu khích. Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận Vigilant Ace đang khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Ủy ban Tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên của Triều Tiên khẳng định cuộc tập trận sẽ "đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vốn đã rất căng thẳng tới bờ vực cuộc chiến tranh hạt nhân./.

 

                                       TheoNhandan

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục