Cuộc gặp gỡ giữa Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông đã được bí mật lên kế hoạch từ trước đó hai tuần mà trung gian là Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc hẹn gặp đã bị hủy vào phút chót.


Cuộc họp giữa phái đoàn Triều Tiên và Mỹ tại Thế vận hội Hàn Quốc bị hủy vào phút chót. (Ảnh minh họa: Reuters)


Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 20/2 cho biết Phó Tổng thống Mike Pence đã lên kế hoạch gặp các quan chức thuộc đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc nhân Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang vào ngày 10/2 để hối thúc Triều Tiên từ bỏ các chương tình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Tuy nhiên, phái đoàn Triều Tiên đã hủy kế hoạch chỉ 2 tiếng đồng hồ trước cuộc gặp.

Bình Nhưỡng được cho là quyết định hủy cuộc gặp vào phút chót sau khi Phó Tổng thống Mỹ Pence tuyên bố Washington sẽ áp các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa gây tranh cãi.

Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, các bên liên quan đã mất 2 tuần để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt lịch sử trên bán đảo Triều Tiên này. Tất cả bắt đầu khi Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) được đánh tiếng về việc phái đoàn Triều Tiên trong đó có Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, em gái ông Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong, muốn gặp gỡ với phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Pence dẫn đầu khi ở Thế vận hội mùa Đông.

Một quan chức khác cho biết, ý tưởng về cuộc gặp Mỹ-Triều do phía Hàn Quốc đề xuất và Seoul làm trung gian thu xếp cuộc gặp. Hiện giới chức Hàn Quốc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Mặc dù, trước khi bắt đầu chuyến công du châu Á từ ngày 5/2, ông Pence đã nhất trí với kế hoạch gặp mặt phái đoàn Triều Tiên, nhưng chỉ khi đặt chân tới Seoul hôm 8/2 ông mới nhận được kế hoạch chi tiết.

Theo đó, hai bên nhất trí gặp mặt tại Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc) vào đầu giờ chiều ngày 10/2. Theo kế hoạch, không có quan chức Hàn Quốc nào dự cuộc họp Mỹ-Triều nhưng sẽ được phía Hàn Quốc đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Về thành phần dự họp, phía Mỹ dự kiến có Phó Tổng thống Pence, một quan chức của Hội đồng an ninh quốc gia, một đại diện của cộng đồng tình báo. Phía Triều Tiên theo kế hoạch sẽ có ông Kim Yong-nam, cô Kim Yo-jong và có thể một quan chức nữa.

Tại Nhà Trắng, thông tin về cuộc gặp gỡ được giữ kín, chỉ một nhóm nhỏ quan chức cấp cao tham gia thảo luận về kế hoạch cho cuộc hẹn. Các thảo luận được hoàn tất chỉ một ngày trước khi Phó Tổng thống Pence lên đường công du châu Á.

Tôn chỉ của phía Mỹ khi gặp gỡ phái đoàn Triều Tiên là: Phó Tổng thống Pence sẽ không để ngỏ bất cứ đàm phán nào với Triều Tiên, thay vào đó là truyền tải thông điệp cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, hai quan chức Nhà Trắng cho biết.

Mặc dù cuộc gặp Mỹ - Triều có vẻ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng phía Triều Tiên đã hủy vào phút chót. Tại Thế vận hội, Phó Tổng thống Pence bị cho là tìm cách tránh mặt phái đoàn Triều Tiên mặc dù họ ngồi cách nhau chỉ một hàng ghế.

Lý giải về điều này, ông Pence cho biết, việc công nhận cô Kim vào lúc này là chưa thích hợp. "Tôi không tránh mặt nhưng tôi đã phớt lờ cô ấy. Tôi không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để Mỹ quan tâm đến ai đó không chỉ là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên mà còn là lãnh đạo một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên”, ông Pence nói.

Ông cũng nói thêm rằng, qua sự im lặng đó, ông muốn gửi đi một thông điệp tới Bình Nhưỡng. Ông Pence nói, Mỹ sẵn sàng để ngỏ việc bàn bạc với Triều Tiên, nhưng điều đó không có nghĩa là "đàm phán, thương lượng”.


                                               Theo Dân Trí


Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục