Rạng sáng 16-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi một thông cáo đặc biệt: Triều Tiên tuyên bố hủy một cuộc đối thoại cấp cao đã lên lịch từ trước với Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu Mỹ - Hàn tiếp tục tập trận

Cuộc gặp lịch sử của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị phủ bóng bởi một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Trong thông cáo được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại, KCNA nhấn mạnh cuộc tập trận có tên "Max Thunder" (Thần Sấm) của Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc diễn tập xâm lược miền bắc, một động thái mang tính khiêu khích trong lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên.

"Cuộc tập trận đang diễn ra trên khắp Hàn Quốc này rõ ràng là đang nhắm vào Triều Tiên, một sự đối nghịch với Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm và là hành động khiêu khích quân sự có chủ ý chống lại những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên", tuyên bố của KCNA có đoạn viết.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hủy cuộc đối thoại cấp cao liên Triều ngày 16-5 trong bối cảnh đang bị đe dọa", phía Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên - kết quả của thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4, có nhắc đến việc Triều Tiên và Hàn Quốc ngừng các hoạt động thù địch chống phá lẫn nhau.

Vào thời điểm đó, để tạo không khí thuận lợi cho hội nghị, Mỹ đã đồng ý hoãn các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Cuộc tập trận Thần Sấm lần này bắt đầu từ ngày 14-5 có sự tham gia của hơn 100 máy bay các loại, bao gồm 8 tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ, một số lượng không rõ máy bay ném bom B-52 và tiêm kích F-15K của Hàn Quốc.

Việc Triều Tiên hủy đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vì tập trận chung Mỹ - Hàn đã phủ bóng thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12-6 tới tại Singapore.

"Mỹ nên cân nhắc cẩn thận số phận của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được lên kế hoạch trong lúc tham gia các hành động khiêu khích quân sự Triều Tiên cùng với Hàn Quốc" - KCNA nhấn mạnh trong tuyên bố.

Trả lời báo chí ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington chưa nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy Triều Tiên sẽ rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều.

"Chúng tôi không nghe gì từ Hàn Quốc rằng không nên tiếp tục cuộc tập trận hay tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp vào tháng tới của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un", bà Heather xác nhận.

Từ Nhà Trắng, thư ký báo chí Nhà TrắngSarah Sanders tỏ ra thận trọng hơn, cho biết Washington sẽ xem xét kỹ tuyên bố của Bình Nhưỡng song "sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đồng minh".

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tập trận Thần Sấm 2018 sẽ diễn ra tại căn cứ không quânGwangju phía nam Hàn Quốc từ ngày 14 đến 25-5 ở "quy mô tương tự năm ngoái".

Khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ - Hàn đã tham gia cuộc tập trận năm 2017. Triều Tiên khi đó đã đáp trả bằng cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có ở thành phố Wonsan.

 


                                                                  Theo Tuổi trẻ.vn

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục