Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 đến Helsinki, Phần Lan muộn gần một tiếng đồng hồ, khiến hội nghị thượng đỉnh giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump phải lùi lại so với kế hoạch, có thể không khiến nhiều người ngạc nhiên. Lí do vì, ông Putin từng nhiều lần trễ hẹn các nguyên thủ khác trước đây.

Sự cố hiện khiến dư luận xôn xao bàn tán về nguyên nhân người đứng đầu Điện Kremlin thường xuyên bắt các lãnh đạo quốc tế khác phải chờ đợi mình đến như vậy.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung ởHelsinki, Phần Lan ngày 16/7. Ảnh:The Weekly Standard

Giới quan sát chỉ ra rằng, năm 2016, chuyên cơ chở Tổng thống Putin từng hạ cánh ở sân bay Nhật trễ đến hơn 2 tiếng so với thời gian dự kiến bắt đầu các cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe.

Một năm trước đó, Giáo hoàng Francis từng phải kiên nhẫn chờ đợi hơn một giờ đồng hồ để đón tiếp nguyên thủ Nga tại Vatican. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng hơn một lần phải chứng kiến tình trạng "giờ cao su" của người đồng cấp Nga.

Tuy nhiên, kỷ lục kiên nhẫn chờ đợi ông Putin có thể thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel. Năm 2014, giữa lúc căng thẳng về chuyện Nga sáp nhập Crưm, ông Putin đã để bà Merkel đợi ở Milan tới 4 tiếng đồng hồ mới bắt đầu cuộc gặp song phương.

Một số nhà phân tích bình luận, việc đến các cuộc hẹn trễ hơn kế hoạch có thể là một thủ thuật đàm phán của lãnh đạo Nga. Ông Putin được tin "rất giỏi chơi trò chờ đợi".

Tuy nhiên, theo CNN, việc ông Putin đến cuộc gặp được mong chờ từ lâu giữa ông với người đồng cấp Mỹ Trump có thể bắt nguồn từ một nguyên do dễ hiểu: Ngày 15/7 là ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2018 ở Moscow, khép lại giải thi đấu bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài suốt một tháng qua. Vì vậy, với tư cách là lãnh đạo nước chủ nhà World Cup, ông Putin nhiều khả năng đã dành thời gian tham gia các lễ tiễn những vị khách cấp cao và đội bóng.

Hơn thế nữa, dù ông Putin đến Helsinki trễ hơn kế hoạch, nhưng ông vẫn là người đầu tiên đến Dinh Tổng thống Phần Lan, địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Tổng thống Mỹ Trump đã họp với các cố vấn tại khách sạn lâu hơn thường lệ và dường như trì hoãn tới Dinh Tổng thống Phần Lan sau khi biết tin Putin đến muộn.

TheoVietNamNet

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục