Tân Hoa xã dẫn lời Văn phòng chính quyền tỉnh Attapeu, đông nam Lào hôm nay cho biết trong một thông cáo, đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng tại huyện Sanamxay của tỉnh này đã bị vỡ vào ngày 23-7. Vụ việc khiến một số người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hàng nghìn người không còn nhà ở.

 

Các thuyền được huy động để di dời dân sau vụ vỡ đập. (Ảnh: KPL)

Người đứng đầu huyện Sanamxay, ông Bounhome Phommasane nói với tờ Vientiane Times, các trực thăng và thuyền đã được huy động để tham gia tìm kiếm những người mất tích. Trong khi đó, những người được lực lượng cứu nạn giải cứu đang tạm trú tại các cơ sở thuộc khu đô thị chính của huyện này.

Cũng theo ông Phommasane, các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian khi mực nước có nguy cơ dâng lên bất cứ lúc nào và số ngôi làng chịu ảnh hưởng của vụ vỡ đập có thể gia tăng. Khu vực bị ảnh hưởng nằm giữa những cánh rừng rậm rạp, nơi thông tin liên lạc không dễ dàng, gây trở ngại đối với các nỗ lực cứu hộ.

Cơ quan Khí tượng và Thủy học Lào dự báo, mưa vừa và mưa to cùng gió mạnh sẽ xuất hiện tại một số khu vực thuộc các tỉnh miền trung và miền nam nước này những ngày tới. Hôm nay, Chính phủ Lào đã ban bố khu vực ngập lụt là vùng thảm họa khẩn cấp. Chính phủ nước này giao Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng và chính quyền tỉnh Attapeu khẩn trương thành lập một ủy ban để huy động các nguồn viện trợ giúp đỡ nạn nhân của vụ vỡ đập.

Trong diễn biến liên quan, Công ty Thiết kế và Xây dựng (SK E&C) của Hàn Quốc, đơn vị tham gia thi công đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, thông báo đã thành lập một đội quản lý khủng hoảng để ứng phó tình hình ngập lụt tại Lào. SK E&C cho biết, Chủ tịch Ahn Jae-hyun và các lãnh đạo cấp cao của công ty đã tới Lào để đánh giá mức độ thiệt hại do ngập lụt gây ra và hỗ trợ hoạt động cứu nạn tại đây.

Công ty này đang hỗ trợ các hoạt động cứu nạn của Chính phủ Lào bằng cách điều các trực thăng từ Thái-lan tới giúp giải cứu những người bị mắc kẹt. Dù theo thông tin ban đầu xuất hiện trên truyền thông thì một trong những đập ngăn nước của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy đang trong giai đoạn thi công đã bị vỡ, nhưng SK E&C cho biết công ty này đang xác minh con đập này thật sự bị vỡ hay bị nước tràn qua.

Vỡ đập thủy điện tại Lào, hàng trăm người mất tích

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ vào lúc 20 giờ ngày 23-7 (giờ địa phương) và xả năm tỷ mét khối nước.

Vụ vỡ đập thủy điện gây ra lũ quét tại sáu ngôi làng thuộc huyện Sanamxay, gồm: Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samon. Trong đó, Hinlad và Mai là hai làng hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Theo đó, thảm họa này cướp đi tính mạng của một số người, làm hàng trăm người mất tích và hơn 1.300 gia đình (khoảng 6.600 người) không còn nhà ở.

Sau khi nhận được tin báo, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã hoãn cuộc họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ nước này để dẫn đầu đoàn công tác gồm các thành viên của Nội các Lào cùng các quan chức cấp cao khác tới huyện Sanamxay giám sát các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.

Giới chức tỉnh Attapeu kêu gọi đảng, các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà chức trách, cảnh sát, các lực lượng quân đội và người dân viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân của vụ vỡ đập, đó là quần áo, thực phẩm, nước uống, thuốc, kinh phí và các vật dụng khác…

Theo trang www.power-technology.com, Dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy được xây dựng bởi Công ty Điện lực Xepian-Xe Nam Noy (PNPC) - một liên doanh của các công ty Hàn Quốc, Thái-lan và Lào, có công suất 410 MW, ước tính trị giá 1,02 tỷ đô-la và có sản lượng điện hằng năm đạt gần 1.860 GWh.

Dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy hoàn tất nghiên cứu khả thi từ năm 2008, khởi công vào năm 2013 và dự kiến bắt đầu triển khai các hoạt động thương mại vào năm 2018.


 Người dân đứng lên mái nhà để tránh nước lũ. (Ảnh: EPA)

             TheoNhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục