Giới chức Afghanistan hôm qua cho biết, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào nơi ẩn náu của tổ chức này tại tỉnh Nangarhar đêm 25-8.

 
Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào nơi ẩn náu tại tỉnh Nangarhar (ảnh: Al Jareeza)

Thông cáo của Cơ quan An ninh quốc gia tại Kabul cho biết thêm, mười thành viên khác của nhóm phiến quân cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc phối hợp tấn công trên bộ và trên không của các lực lượng Afghanistan và nước ngoài. Một số lượng lớn vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ cùng đạn dược đã bị phá hủy trong cuộc tấn công vào hai nơi ẩn náu của IS.

Hiện hãng thông tấn Amaq của nhóm thánh chiến chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Trung tá Martin O’Donnell cho hay, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích tại Afghanistan chống lại "thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố này” hôm thứ bảy.

Theo thông tin của Tỉnh trưởng Nangarhar, Erhabi là thủ lĩnh thứ tư của IS tại Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7-2017.

IS hiện đã phát triển mạnh tại Nangarhar, một tỉnh nằm ở biên giới phía đông với Pakistan, và là nơi nguy hiểm nhất tại Afghanistan.

Nhóm phiến quân địa phương trung thành với IS là ISIS-K hoạt động mạnh từ năm 2015 chống lại Taliban, lực lượng chính phủ Afghanistan và Mỹ. Cựu thủ lĩnh của ISIS-K Abu Sayed đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công tại Nangarhar và kẻ kế nhiệm Sayed cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công chung của liên quân Mỹ và Afghanistan.

Hiện rất khó để xác định chính xác số lượng tay súng IS tại Afghanistan do chúng thường xuyên thay đổi, song quân đội Mỹ ước tính hiện có khoảng 2.000 tay súng IS tại Afghanstan. Trong tháng này, hơn 150 tay súng IS đã đầu hàng lực lượng an ninh Afghanistan tại tỉnh tây bắc Jawzjan.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục