Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa ký một tuyên bố chung tiếp sau các cuộc hội đàm song phương tại Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin AP, truyền thông Hàn Quốc đã cho đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh ông Moon và ông Kim ký các văn kiện tại Bình Nhưỡng hôm nay, 19/9.Hai nguyên thủ cùng giơ tuyên bố chung vừa ký kết trong khi chụp ảnh lưu niệm.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un giơ tuyên bố chung vừa ký kết tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Giới chức Seoul tiết lộ, các lãnh đạo Hàn - Triều sẽ ra thông cáo chung về kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba vào cuối ngày 19/9.

Yoon Young-chan, Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, ngoài tuyên bố chung về quan hệ liên Triều do hai nguyên thủ ký, các bộ trưởng quốc phòng của hai nước cũng sẽ ký một thỏa thuận quân sự mới, riêng rẽ. Mặc dù nội dung của thỏa thuận quốc phòng này vẫn chưa được công bố, song theo hãng thông tấn Yonhap, đây sẽ là thỏa thuận chính thức nhằm triển khai Tuyên bố chung Panmunjom đã đạt được cách đây gần 5 tháng.

Phát biểu trước báo giới về kết quả chuyến công du Triều Tiên của ông Moon, ông Kim nhấn mạnh: "Thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng sẽ thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình, thịnh vượng". Ông Kim cũng đặc biệt lưu ý, thỏa thuận quân sự sẽ giúp giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên và tạo ra hòa bình vĩnh viễn.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng đồng ý sẽ sớm tới thăm Hàn Quốc để gặp Tổng thống Moon lần thứ 4, kể từ khi các nỗ lực hòa giải giữa hai quốc gia nước láng giềng bắt đầu bằng hoạt động ngoại giao hòa bình thông qua Olypmpic hồi đầu năm nay.

Ông Moon và ông Kim đã ký Tuyên bố chung Panmunjom tại cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa họ hồi tháng 4 vừa qua, cho phép hai nước xúc tiến những nỗ lực chung nhằm loại bỏ căng thẳng quân sự cũng như nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung cũng kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng chấm dứt hoàn toàn mọi hành động tuyên truyền, thù địch chống lại nhau, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo việc liên lạc, trao đổi và hợp tác quân sự song phương...

TheoVietNamNet

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục