Ngày 9-10, giới chức Ấn Độ đã cử các chuyên gia tới địa danh du lịch nổi tiếng Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan ở miền bắc nước này, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại đây.



Một người đàn ông đang bế đứa con bị "dị tật đầu nhỏ" tại một bệnh viện ở Brazil.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, đã có 22 trường hợp dương tính với virus Zika tại thành phố Jaipur. Đặc biệt các trường hợp phụ nữ mang thai tại đây đang được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Chương trình sức khoẻ quốc gia. Chương trình này được triển khai bởi Chính phủ Ấn Độ, nhằm nâng cao việc chăm sóc sức khoẻ trên toàn quốc.

Thông cáo từ Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tình hình tại TP Jaipur đang được tiếp tục theo dõi sát sao.

Trước tình hình trên, Hội Hỗ trợ y tế quốc tế trong lĩnh vực du lịch có trụ sở tại Toronto (Canada) đã đưa ra khuyến cáo các phụ nữ mang thai nên dừng tất các chuyến đi tới vùng bị ảnh hưởng trong thời điểm hiện tại.

Được biết, TP Jaipur là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng, một trong ba điểm du lịch được mệnh danh là "Tam giác vàng” của du lịch Ấn Độ, gồm Delhi, Jaipur và Agra.

Đến nay, vẫn chưa có loại vắc-xin hiệu quả để phòng chống sự lây nhiễm của virus Zika, được cho là nguyên nhân gây ra dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở thai nhi.

Virus Zika được phát hiện lần đầu vào năm 1947, và bùng phát mạnh tại Brazil vào năm 2015, là nguyên nhân khiến hàng nghìn trẻ sơ sinh mắc dị tật đầu nhỏ khi sinh, làm biến dạng não gây ảnh hưởng đến chức năng nói và vận động. Có ba cơ chế để lan truyền virus Zika là qua vết muỗi đốt, quan hệ tình dục và truyền máu.

Đây là lần bùng phát lây lan virus Zika lần thứ ba tại Ấn Độ. Lần đầu tiên xảy ra vào tháng 1-2017 tại thành phố phía tây Ahmedabad của bang Gujarat. Tháng 7-2017, đợt bùng phát thứ hai đã xảy ra tại bang Tamil Nadu ở phía nam Ấn Độ.

Tuy nhiên, cả hai đợt bùng phát trước đây đều được Chính quyền Ấn Độ tuyên bố "kiểm soát thành công”.

Đáng quan ngại hơn là đợt bùng phát lần thứ ba này lại xảy ra giữa mùa lễ hội của Ấn Độ, làm tăng nguy cơ xảy ra lây nhiễm trên diện rộng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục