Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến vận động tranh cử tại ba bang Ohio, Indiana và Missouri, trong đó ông kêu gọi cử tri tích cực đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6-11.


          Cử tri đi bỏ phiếu tại TPTerre Haute, bang Indiana, ngày 6-11. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp, người đứng đầu Nhà trắng nhấn mạnh báo chí đang coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là một cuộc trưng cầu ý dân đối với ông, cũng như những gì chính quyền của ông đã làm được trong thời gian cầm quyền vừa qua. Ngoài ra, ông Trump cũng cảnh báo nếu phe Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong kỳ bầu cử lần này, đảng này sẽ tìm cách đảo ngược hàng loạt chính sách chủ chốt của ông.

Cựu Tổng thống Barack Obama, trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ đảng Dân chủ tại bang Virginia, cũng kêu gọi các cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong ngày 6-11. Ông nhấn mạnh lá phiếu của từng cử tri sẽ đại diện cho trách nhiệm và quan điểm của họ đối với chính trị trong nước.

Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo kế hoạch điều động nhân viên tới 19 bang để giám sát và bảo đảm công tác bỏ phiếu tuân thủ đúng luật pháp liên bang. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết, năm nay Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp luật có sẵn để bảo vệ quyền bầu cử của công dân tại hơn 170 nghìn khu vực bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ. Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo lực lượng thi hành pháp luật cần theo dõi sát sao nguy cơ gian lận trong ngày bỏ phiếu.

Ngày 6-11, cử tri trên toàn nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ để bầu lại 35 ghế trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 36 vị trí thống đốc bang, cùng khoảng 6.000 ghế (chiếm gần 82% tổng số ghế) trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.



                                                                                Theo Nhân dân 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục