Ngày 11/1, Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết hàng nghìn người dân Syria có nguy cơ phải rời khỏi tỉnh Deir-ez-Zor, nơi được coi là thành phố cuối cùng bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ, để đi lánh nạn trong bối cảnh các lực lượng ở Syria đang tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt phiến quân IS.


Người tị nạn Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên UNHCR, ông Andrej Mahecic cảnh báo trong những tháng gần đây, các cuộc giao tranh và không kích ở khu vực phía Đông của thị trấn Hajin do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chống lại IS đã buộc hàng chục nghìn người dân phải di tản về phía Bắc để lánh nạn.

Có khoảng 25.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trong sáu tháng qua, nhất là trong tháng 12/2018 khi cuộc giao tranh leo thang ác liệt.

Ông Andrej Mahecic chia sẻ nhiều người đã bất chấp an toàn tính mạng của bản thân và gia đình để di chuyển đến trại tị nạn Al Hol ở Đông Bắc Syria, gần biên giới với Iraq, trong số đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người già.

Hành trình tị nạn đầy gian nan và nguy hiểm trong bối cảnh giao tranh ở khu vực diễn ra ác liệt đã dẫn đến cái chết của sáu đứa trẻ, tất cả đều dưới 12 tháng tuổi và nhiều người đã thiệt mạng sau khi đến được trại Al Hol do sức khỏe yếu.

Số người bị thương tích do xung đột và hoại tử do tê cóng cần được chăm sóc y tế khẩn cấp có xu hướng tăng do họ phải ở nhiều đêm trên sa mạc, trong điều kiện thời tiết mưa rét, không có đồ dùng giữ ấm và nhiều người là mục tiêu bị tấn công trong quá trình chạy trốn.

Theo phát ngôn viên UNHCR, số người tị nạn từ Hajin đến các trại sẽ tiếp tục gia tăng, hiện vẫn còn 2.000 người ở khu vực xung đột do IS nắm giữ trong điều kiện sống ngày càng khó khăn do giá cả các thực phẩm thiết yếu tăng cao và các dịch vụ phục vụ đời sống giảm dần.

UNHCR đã chuẩn bị lều và các vật dụng y tế thiết yếu cung cấp cho người tị nạn; ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em không có người thân và những người cần trợ giúp y tế khẩn cấp./.

 

          TheoVietnamplus

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục