Một báo cáo mới công bố của Lầu Năm Góc đã hé lộ những đánh giá của Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Trang Channel News Asia trích dẫn một báo cáo của Cơ quan Tình báo quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc cho hay, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến vượt bậc về quân sự trong vài năm trở lại đây. Điều này một phần vì Bắc Kinh áp dụng những quy định buộc các đối tác nước ngoài phải tiết lộ các bí mật công nghệ để đổi lấy việc được phép tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

Các lực lượng Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn của nước này. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo nhan đề "Sức mạnh quân sự Trung Quốc", nhờ "thâu tóm công nghệ bằng mọi cách sẵn có", Trung Quốc hiện đang chuẩn bị có trong tay các hệ thống vũ khí hiện đại nhất thế giới. Bắc Kinh thậm chí được tin đang đi đầu thế giới về một số công nghệ, kể cả về các thiết kế hải quân, tên lửa tầm trung và vũ khí siêu thanh.

Cũng theo báo cáo, Trung Quốc đang phát triển các máy bay ném bom tàng hình tầm trung và tầm xa mới, có khả năng tấn công các mục tiêu trong khu vực và khắp toàn cầu. Những loại máy bay này nhiều khả năng sẽ bắt đầu được đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2025.

Một quan chức tình báo quốc phòng cấp cao Mỹ nói thêm, Trung Quốc đang giấu kín rất nhiều bí mật phát triển quân sự bằng cách tiến hành nghiên cứu trong các khu liên hợp ngầm dưới đất, tránh xa khỏi sự theo dõi của các vệ tinh do thám.

Phát biểu trước báo giới, quan chức giấu tên này bày tỏ lo ngại, khi các công nghệ tân tiến của Trung Quốc đạt độ chín muồi, họ có thể sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết xung đột trong khu vực.

Tuy nhiên, ông lưu ý, Trung Quốc đã không tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào suốt 40 năm qua, nên các bộ chỉ huy quân sự chung, cồng kềnh của nước này vẫn có thể thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thực tế.

 

                        TheoVietnamnet

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục