Ngày 22-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đang ở thăm làm việc tại Moscow, nhằm thảo luận về thúc đẩy ký Hiệp ước Hòa bình, tăng cường hợp tác song phương, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực.


Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về thực trạng và triển vọng phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa Nga và Nhật Bản trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và nhân đạo. Bên cạnh đó, tại cuộc gặp lần thứ 25 này, hai nhà lãnh đạo tập trung "​xem xét các vấn đề liên quan việc ký Hiệp ước Hòa bình song phương”. Trước thềm cuộc gặp, cả Nga và Nhật Bản đều bày tỏ tin tưởng, chủ đề thúc đẩy ký văn bản nói trên, một văn bản vốn đã bị trì hoãn từ hơn bảy thập kỷ qua, sẽ là trung tâm của các cuộc đàm phán.

Định dạng cuộc hội đàm

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov trước thềm cuộc gặp đã thông báo với giới báo chí rằng, cuộc hội đàm sẽ diễn ra theo một định dạng hẹp, trước khi được tiến hành diện rộng với sự tham gia của giới chức hữu quan hai bên. Ngay sau hai cuộc hội đàm diện hẹp và rộng, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe sẽ tiến hành họp báo thông báo về kết quả hội đàm. Để chuẩn bị cho chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Nhật Bản tới Moscow, hai nước đã tiến hành đàm phán cấp ngoại trưởng hôm 14-1 và một số cuộc gặp khác của đại diện hai nước.


Ngày 21-1, phát biểu trước khi bay tới Moscow, Thủ tướng Abe khẳng định mong muốn thảo luận kỹ lưỡng và chân thành với Tổng thống Putin, nhằm thúc đẩy ký Hiệp ước Hòa bình song phương càng sớm càng tốt. Báo chí Nhật Bản cũng cho biết phía Nhật Bản dự định sẽ đề nghị một cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo tại Nga vào mùa xuân năm nay, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, trước khi Tổng thống Putin dự định đến Nhật Bản, tham dự hội nghị G20 vào tháng 6-2019.

Nhiệm vụ không dễ dàng

Ký Hiệp ước Hòa bình Nga - Nhật Bản, theo nhận định của Điện Kremlin là một nhiệm vụ không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng, dù có những khác biệt nhất định giữa Moscow và Tokyo, song "mong muốn và ý chí của các nhà lãnh đạo hai nước luôn hướng tới là hoàn toàn bình thường hóa quan hệ song phương, cũng như cần phải ký kết một văn bản ghi nhận kết thúc chiến tranh”. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Ushakov cũng nhấn mạnh, quá trình đàm phán "phải song hành với mong muốn nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới về chất” và "tạo ra một bầu không khí tin cậy và hợp tác lành mạnh”.

Ngoài ra, phía Nga cũng nhấn mạnh rằng, giải pháp cho vấn đề ký Hiệp ước hòa bình cần "phải được nhân dân hai nước ủng hộ và công nhận”.

Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng lên tiếng cho rằng, tiến trình ký kết Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản không thể diễn ra một sớm một chiều, song Moscow sẽ làm tất cả để có thể rút ngắn tiến trình này.

Hợp tác kinh tế

Đề cập quan hệ hợp tác kinh tế, phát biểu sau cuộc đàm phán ngày 21-1 với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga Maxim Oreshkin khẳng định, hai nhà lãnh đạo cao cấp Nga và Nhật Bản sẽ thảo luận cụ thể về chiến lược mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại song phương, bao gồm một kế hoạch hành động nhằm đưa quan hệ kinh tế giữa Nga và Nhật Bản lên một tầm cao mới về chất.

Theo Bộ trưởng Nga, có năm lĩnh vực chính để tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó có tăng kim ngạch thương mại hai chiều, đa dạng hóa danh mục hàng hóa cung cấp cho nhau, phát triển du lịch, hợp tác đầu tư, tăng cường hợp tác công nghệ và tương tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Cơ sở cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa Nga và Nhật Bản hiện nay là Kế hoạch tám điểm được Thủ tướng Abe đề xuất hồi tháng 5-2016.


Theo Nhandan


Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục