Trong một cuộc phỏng vấn với báo Focus, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cảnh báo tên lửa tầm trung của Trung Quốc có thể vươn tới lãnh thổ Nga.


Thông tin trên do đài Sputnik dẫn lại ngày 4-3.

Trước quyết định đơn phương rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái này.

Khi được hỏi liệu có cứu vãn được INF cũng như khả năng Trung Quốc tham gia hay không, Bộ trưởng von der Leyen cho rằng Moscow có thể quan tâm đến sự liên quan của Bắc Kinh. Trong đó, bà nói rằng tên lửa tầm trung của Trung Quốc có thể là một mối đe dọa đối với Nga trong bối cảnh tên lửa Nga có thể đe dọa châu Âu.

Các quan chức Berlin lo ngại về việc INF sụp đổ. Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Peter Altmaier không loại trừ một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Mỹ và Nga.


Một vụ thử tên lửa của Trung Quốc.

BáoFrankfurter Allgemeinecũng dẫn lời các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Roderich Kiesewetter và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Rolf Mutzenich lưu ý tên lửa mới của Nga - 9M729 - nên được chuyển tới phía bên kia của dãy núi Ural để nó không thể vươn tới châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết vào tháng 12 năm ngoái rằng Berlin sẽ phản đối việc triển khai tên lửa tầm trung mới ở châu Âu nếu INF sụp đổ.

Vào ngày 2-2, Mỹ tuyên bốđình chỉ các nghĩa vụ đối với INF, cho Nga thời hạn 6 tháng để tuân thủ hiệp ước, nếu không sẽ rút khỏi INF hoàn toàn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề nghị Nga phá hủy tên lửa 9M729 cùng bệ phóng.

Ngày hôm sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Moscow cũng đình chỉ các nghĩa vụ đối với INF để trả đũa.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối về việc Mỹ rút khỏi INF, đồng thời kêu gọi Washington và Moscow tham gia đối thoại mang tính xây dựng.

Mỹ cáo buộc Nga thử nghiệm tên lửa 9M729 ở phạm vi bị cấm theo INF nhưng Moscow phủ nhận. Về phần mình, Tổng thống Putin nói Mỹ đã vi phạm hiệp ước bằng cách triển khai các bệ phóng MK41 có thể sử dụng với tên lửa Tomahawk ở châu Âu.

Điện Kremlin ngày 4-3 xác nhậnTổng thống Putinđã ký sắc lệnh đình chỉ các nghĩa vụ của Nga đối với INF.


Theo Nguoilaodong

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục