Ethiopian Airlines gửi các hộp đen của chuyến bay bị nạn đến châu Âu để giải mã dữ liệu, trong bối cảnh hoạt động hàng không dân dụng trở nên rối loạn.


Những mảnh vụn còn lại của chuyến bay xấu số ET 302 thuộc Hãng Ethiopian Airlines bị rơi m 10.3

Tính đến hôm qua, đã có hơn 50 nước và vùng lãnh thổ quyết định cấm máy bay Boeing 737 MAX hoạt động hoặc đi qua không phận sau các vụ tai nạn thảm khốc của Hãng Lion Air hồi tháng 10.2018 và Hãng Ethiopian Airlines hôm 10.3. Dù cả hai chiếc máy bay gặp nạn đều thuộc dòng 737 MAX 8 nhưng một số nước đình chỉ cả phiên bản MAX 9. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các chuyến bay đến hoặc qua vùng trời châu Âu vì toàn bộ 27 thành viên EU đều ban hành lệnh cấm, khiến nhiều chuyến phải quay đầu về nơi xuất phát hoặc chuyển hướng trong ngày 13.3. Vì thế, Hãng Norwegian Air Shuttle (Na Uy) hôm qua tuyên bố sẽ kiện đòi Boeing bồi thường sau khi phải hủy 19 chuyến bay sử dụng 737 MAX 8 và sắp xếp cho hành khách lên các máy bay Boeing 787 Dreamliner để thay thế.

 Về phần mình, Boeing tuyên bố vẫn tiếp tục đặt "niềm tin hoàn toàn” vào dòng 737 MAX dù cổ phiếu của hãng đã giảm 11,15%, thổi bay 26,65 tỉ USD giá trị thị trường, theo Reuters. Hiện có khoảng 350 chiếc Boeing 737 MAX 8 đã được đưa vào hoạt động trên toàn thế giới, dưới sự vận hành của 54 hãng hàng không. Boeing cũng đang nhận được đơn đặt hàng tổng cộng 4.661 chiếc. Tính đến tối qua, trong số các hãng vẫn còn vận hành 737 MAX 8 có American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines (Mỹ) Flydubai (UAE), WestJet (Canada)...

Ngoài ra, bất chấp lo ngại ngày càng gia tăng, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) nói "không có cơ sở để ngừng bay Boeing 737 MAX” trên vùng trời nước này. Dù vậy, FAA cũng yêu cầu Boeing phải hoàn thiện những thay đổi về thiết kế của dòng máy bay 737 MAX 8 và đưa ra hạn chót vào tháng 4 để hãng này phải hoàn tất cập nhật phần mềm nâng cao kiểm soát chuyến bay. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ như Elizabeth Warren, Mitt Romney, Ted Cruz, Richard Blumenthal, Bob Menendez và Dianne Feinstein đồng gửi thư kêu gọi FAA cấm bay Boeing 737 MAX 8. Theo tờ The New York Times, ít nhất đã có 2 phi công Mỹ từng báo cáo tình trạng chúi mũi bất thường của máy bay sau khi họ chuyển sang chế độ tự lái do cảm biến bị lỗi.

Trong tình hình này, hành khách lẫn giới nhân viên hàng không trên thế giới đang vô cùng hoang mang. Nhiều người lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại và tìm cách đổi chuyến bay để tránh MAX 8. Các liên đoàn lao động đại diện cho giới tiếp viên hàng không và nhân viên trên mặt đất cũng đang gây áp lực buộc các hãng máy bay loại bỏ MAX 8 khỏi hệ thống, theo Đài CNBC.


                         TheoDantri


Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục