Ngày 14/4, báo Washington Post đưa tin Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể "không bao gồm một Nhà nước Palestine với chủ quyền đầy đủ và tách biệt."


Người dân Palestine qua cửa khẩu Erez giữa Israel và Dải Gaza ở Beit Hanun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Mỹ sẽ không công bố bản Kế hoạch Hòa bình Trung Đông cho đến tháng Sáu tới. 

Ông Kushner đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với một nhóm Đại sứ, trong đó ông nói rõ kế hoạch sẽ chỉ được công bố sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. 

Tháng Ramadan năm nay sẽ bắt đầu từ đầu tháng Năm và kết thúc vào đầu tháng Sáu. Cũng theo ông Kushner, bản kế hoạch của Mỹ dài trên 50 trang, bao gồm một phần về chính trị và một phần về kinh tế.

Trước đó, ngày 14/4, báo Washington Post đưa tin Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể "không bao gồm một Nhà nước Palestine với chủ quyền đầy đủ và tách biệt." 

Thay vào đó, Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ "tự trị" của Palestine. Bản kế hoạch cũng sẽ không bao gồm giải pháp hai nhà nước làm nền tảng cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. 

Một số quan chức Arab cho rằng ông Kushner, người đứng đầu các nỗ lực xây dựng Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ, chỉ tập trung vào "các cơ hội kinh tế cho Palestine" trong một thỏa thuận dài dạn với Israel. 

Trong một trao đổi trước đó với các nhà báo tại Ramallah hôm 16/4, người phát ngôn Chính quyền Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh, khẳng định: "Nếu như Jerusalem không được đặt lên bàn đàm phán, kế hoạch của Chính quyền Trump cũng sẽ không có mặt trên bàn đàm phán."

Cũng theo ông Rudeineh, cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng nên dựa trên những nguyên tắc trước đây, đó là giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới năm 1967 với hai thủ đô tại Jerusalem. Trong đó thủ đô của Israel ở Tây Jerusalem, thủ đô của Palestine ở Đông Jerusalem. 

Từ cuối năm 2018 đến nay, Mỹ đã gia tăng các nỗ lực chuẩn bị cho việc công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông, nhưng việc công bố đã phải lùi lại do Israel tổ chức bầu cử sớm vào ngày 9/4 vừa qua./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục