Ngày 18-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, khoảng 205 người, trong đó có 18 dân thường, đã thiệt mạng và 913 người khác bị thương từ khi chiến sự bùng phát gần thủ đô Tripoli hai tuần trước.


Quang cảnh quận Abu Salim tại Tripoli ngày 17-4, sau một đêm hứng chịu nhiều vụ nã pháo nhằm vào khu dân cư. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố của WHO, chiến sự tại Tripoli còn khiến hơn 18 nghìn người phải sơ tán. "WHO và các đối tác y tế đang điều phối nhiều nhóm y tế di động, các nhóm này đang đi tới những trung tâm tiếp nhận người di tản và điều trị cho người ốm yếu”, tuyên bố cho biết thêm.

Trong diễn biến khác, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quân sự ở miền đông Libya cho hay, ngày 18-4, một nhóm vũ trang đã tấn công căn cứ không quân lớn tại miền nam Libya hiện do Tướng Khalifa Haftar kiểm soát. Cũng theo nguồn tin này, giao tranh đang tiếp diễn tại căn cứ Tamanhint gần Sabha, thành phố lớn tại miền nam Libya.

Trước đó, để bảo vệ tính mạng của ba triệu người dân đang sống ở thủ đô Tripoli, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Libya, ông Ghassan Salame ngày 17-4 đã hối thúc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư. Ông Salame đưa ra lời kêu gọi này trên mạng xã hội Twitter sau "một đêm kinh khủng” (ngày 16-4) với "những vụ bắn pháo bừa bãi nhằm vào các khu dân cư” làm 14 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong các nạn nhân có phụ nữ và trẻ em.

"Trách nhiệm pháp lý đối với hành động như vậy không chỉ thuộc về những cá nhân thực hiện các vụ tấn công bừa bãi mà còn những người đã chỉ đạo thực hiện”, Đặc phái viên LHQ nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Salame cũng kêu gọi các bên giao tranh hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và quyền con người cũng như triển khai mọi biện pháp có thể để bảo vệ người dân và kết cấu hạ tầng dân dụng.

Đầu tháng 4-2019, lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar có trụ sở tại miền đông nước này đã mở chiến dịch quân sự nhằm chiếm thủ đô Tripoli, nơi Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận kiểm soát.

 

                  Theo Nhandan

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục