Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất 22.4.2019 bằng những hình ảnh tuyệt đẹp về Mẹ Thiên nhiên.


Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất. Ảnh: Google Doodle

Google Doodle ngày 22.4 là đoạn hoạt hình về 6 sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng ở các độ cao khác nhau của trái đất, trong đó một số mới chỉ được con người phát hiện mới đây. Doodle cũng bao gồm những sự thật thú vị về các sinh vật và mang đến cho những người tò mò cơ hội tìm hiểu thêm về chúng.

Các sinh vật được mô tả trong Google Doodle hôm nay gồm có hải âu mày đen (Wandering Albatross) - có sải cánh lớn nhất trong số các loài chim còn tồn tại; Coastal Redwood - loài cây cao nhất thế giới; Paedophryne amauensis - loài ếch và là loài động vật có xương sống nhỏ nhất được biến đến; Amazon Water Lily - một trong những loài thực vật thuỷ sinh lớn nhất thế giới; Coelacanth - một loài cá quý hiếm 107 triệu năm tuổi và là một trong những loài sống lâu đời nhất thế giới; và Deep Cave Springtail - một loài côn trùng không có mắt và là một trong những loài sinh vật sống trên cạn sâu nhất thế giới.

Google cũng chia sẻ một số câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất về động vật hoang dã.
Các hình ảnh lần lượt xuất hiện trên Google Doodle ngày 22.4.2019.
Các hình ảnh lần lượt xuất hiện trên Google Doodle ngày 22.4.2019.

Ngày Trái đất là ngày để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của Trái đất. Ngày Trái đất được Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson tài trợ, như một cuộc hội thảo về môi trường được tổ chức lần đầu tiên vào 22.4.1970.

Trong khi Ngày Trái đất đầu tiên chỉ được chú ý tại Mỹ, một tổ chức được thành lập bởi Denis Hayes, nguyên là điều phối viên toàn quốc năm 1970, đưa nó lên tầm quốc tế vào năm 1990 và tổ chức các sự kiện ở 141 quốc gia và vùng lãnh thổ; Ngày Trái đất giờ đây được điều phối toàn cầu bởi Mạng Ngày Trái đất (Earth Day Network) và được tổ chức hàng năm tại hơn 192 nước và vùng lãnh thổ.

Nhiều cộng đồng còn tổ chức Tuần Trái đất, một tuần của các hoạt động xoay quanh các vấn đề môi trường.

Năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 22.4 là Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất (International Mother Earth Day).

                                                                                              Theo báo Lao Động

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục