Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei vừa bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ, đồng thời tin tưởng Mỹ cũng nhận thức được thực tế rằng việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột tương tự sẽ không mang lại lợi ích cho nước này.


Phát biểu trong cuộc gặp các quan chức cấp cao của Iran tại thủ đô Tehran, ngày 14/5, ông Khamenei nhận định, quan hệ đối đầu giữa Mỹ và Iran sẽ không bị đẩy lên cấp độ quân sự và "sẽ không có cuộc chiến tranh nào xảy ra”.

"Sự lựa chọn dứt khoát của dân tộc Iran là kháng cự khi phải đối mặt với Mỹ, và trong cuộc đối đầu này, Mỹ sẽ buộc phải rút lui” – ông Khamenei bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, cả Mỹ và Iran đều nhận thức được rằng chiến tranh sẽ không mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Theo quan điểm của ông Khamenei thì hiện giữa Mỹ và Iran đang xảy ra "một xung đột về ý chí”. Nhà lãnh đạo này tin tưởng rằng Iran sẽ giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc đối đầu này.

Cũng trong lời phát biểu cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán với Mỹ chừng nào Washington còn theo đuổi cách tiếp cận thù địch chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông Khamenei nhận định Washington đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh của Iran, gồm sức mạnh phòng thủ hay tầm ảnh hưởng chiến lược của Iran trong khu vực.


Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei phát biểu trong cuộc gặp các quan chức cấp cao của Iranở thủ đô Tehran, ngày 14/5.

Thông điệp trên được ông Khamenei đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran đang bị kéo căng sau khi chính quyền Tổng thống D.Trump điều nhóm tác chiến tàu sân bay và 1 phi đội máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông nhằm sẵn sàng phản ứng trước điều mà Mỹ coi là "nguy cơ đe dọa từ Iran hay các đối tượng do Iran ủy thác”. Thậm chí Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton mới đây còn tuyên bố Mỹ đang triển khai lực lượng nhằm "phát thông điệp” và đối phó trước những mối đe dọa lớn từ Iran.

Phản ứng trước những diễn biến trên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Mỹ đang khiến tình hình trở nên căng thẳng một cách không cần thiết.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới sau khi Ả rập Xê út vừa cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tấn công ngày 12/5. Một số phương tiện truyền thông Mỹ cáo buộc Iran hoặc các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn có thể đứng đằng sau hành động phá hoại này. Tuy nhiên, phía Iran đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ.

Ngày 14/5, Tổng thống D.Trump đã bác bỏ thông tin do tờ New York Times đưa ra về việc chính quyền Mỹ đang có kế hoạch điều động 120.000 binh sỹ tới Trung Đông nếu như mối quan hệ với Iran tiếp tục xấu đi. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Mỹ không có kế hoạch thực hiện công việc này, và nếu có thì Mỹ sẽ "điều động một lực lượng nhiều hơn con số nêu trên”.

Liên quan tới mối quan hệ với Iran, chính quyền Tổng thống D.Trump đã tuyên bố lập trường rõ ràng rằng, Mỹ không tìm kiếm chiến tranh với nước Cộng hòa Hồi giáo này, song nêu rõ "bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc các nước đồng minh của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng một lực lượng hùng hậu”.



Theo Dangcongsan

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục