Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 19-5, Quốc vương A-rập Xê-út A.Xan-man thông báo nước này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao khẩn cấp các nước vùng Vịnh và A-rập ngày 30-5 tới tại Méc-ca. Hội nghị thảo luận việc tăng cường phối hợp về an ninh, cùng những vấn đề liên quan nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Cùng ngày, Thái tử A-rập Xê-út Mô-ham-mét Bin Xan-man điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo, bàn về diễn biến căng thẳng trong khu vực.
Tổng thống I-rắc tiếp Đại sứ I-ran tại Bát-đa.
Ảnh IRNA
Trong
khi đó, phát biểu với báo giới ngày 19-5, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại
A-rập Xê-út A.Giu-bây nêu rõ, Ri-i-át không mong muốn chiến tranh xảy ra tại
Trung Đông, đồng thời nỗ lực để ngăn chặn xung đột trong khu vực. Tuy nhiên,
A-rập Xê-út sẵn sàng đáp trả, nếu có một bên chọn biện pháp chiến tranh.
* Cùng
ngày, hãng thông tấn WAM đăng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc
A-rập thống nhất (UAE) hoan nghênh đề nghị của Quốc vương A-rập Xê-út về việc
tổ chức các hội nghị khẩn cấp sắp tới. UAE khẳng định, tình hình hiện nay tại
khu vực đòi hỏi lập trường thống nhất giữa các nước vùng Vịnh và A-rập.
Trước
đó, phát biểu với hãng thông tấn IRNA, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp
khẳng định, Tê-hê-ran không mong muốn xung đột tại vùng Vịnh. Ông Da-ríp không
tin rằng chiến tranh nổ ra trong khu vực, đồng thời cho rằng, không có nước nào
có ý định đối đầu quân sự với I-ran.
* Trong
khi đó, Bộ Ngoại giao Ba-ren ngày 18-5 cảnh báo công dân nước này không đến
I-rắc và I-ran, do tình hình bất ổn trong khu vực gia tăng. Cơ quan này đồng
thời khuyến cáo những công dân Ba-ren hiện có mặt ở các quốc gia nêu trên ngay
lập tức trở về.
* Ngày
18-5, Tổng thống I-rắc B.Xa-li đã gặp Đại sứ I-ran tại I-rắc, thảo luận về
những diễn biến mới nhất trong khu vực. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức
đối thoại tích cực, nhằm làm giảm căng thẳng và củng cố ổn định tại Trung Đông.
TheoNhanDan
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.
Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.
Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.