Ngày 14-7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran và tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ðức) năm 2015.


 Tổng thống Iran Rouhani. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ý kiến trên truyền hình, ông Rouhani khẳng định: "Chúng tôi luôn tin tưởng vào các cuộc đàm phán. Nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt gây sức ép về kinh tế và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân thì chúng tôi sẵn sàng đàm phán với họ hôm nay, ngay bây giờ và ở bất cứ đâu”.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẵn sàng đàm phán với Iran về một thỏa thuận có tác động sâu rộng hơn đối với các vấn đề hạt nhân và an ninh. Dù kêu gọi đàm phán với giới chức Iran, song ngày 10-7 vừa qua, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng tăng cường đáng kể biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Mỹ đang áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh thu nước ngoài từ hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran.

Trong diễn biến liên quan, ngày 14-7, lãnh đạo của các nước châu Âu tham gia Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) (tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran) gồm Pháp, Đức và Anh bày tỏ "vô cùng quan ngại” về căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh và cho rằng tình hình này có thể đẩy JCPOA vào nguy hiểm nếu các bên liên quan không cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Văn phòng Tổng thống Pháp công bố tuyên bố chung của nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phải hành động một cách có trách nhiệm và tìm kiếm các biện pháp để chấm dứt leo thang căng thẳng và nối lại đối thoại”.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các nhà chức trách Mỹ cho biết, nước này đã cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif tới Mỹ tham gia cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) trong tuần này. Phái bộ Iran tại LHQ xác nhận, ông Zarif đã tới New York.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho biết với tờ Washington Post, ông đã phê chuẩn cấp thị thực cho người đồng cấp Iran nhưng chỉ cho phép ông Zarif di chuyển trong phạm vi từ trụ sở của LHQ đến trụ sở của phái bộ Iran tại LHQ và nơi ở của Đại sứ Iran tại LHQ.

Ngày 7-7 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết, Iran sẵn sàng bắt đầu làm giàu urani vượt mức 3,67% được quy định trong JCPOA. Một ngày sau, Iran thông báo cấp độ làm giàu urani của nước này đã vượt mức 4,5%. Sau động thái này của Iran, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Washington tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Tehran.


TheoNhanDan

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục