Chính quyền Hong Kong lo ngại một nhóm nhỏ những đối tượng cực đoan có thể đã kích động tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn, có tổ chức, đe dọa pháp trị và tấn công Văn phòng liên lạc của chính phủ.  


Những người biểu tình quá khích xông vào trụ sở cơ quan lập pháp của đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 21/7, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của một nhóm những người biểu tình cực đoan tấn công vào Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại khu hành chính này.

Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong cho biết văn phòng liên lạc bị tấn công là một trong những văn phòng làm việc do Chính phủ Trung Quốc thiết lập tại khu hành chính đặc biệt này và có các chức năng hiến pháp. Vì vậy chính quyền Hong Kong lên án mạnh mẽ những người biểu tình có hành động thách thức một cách rõ ràng nhằm vào chủ quyền quốc gia thông qua các hành vi như bao vây, tấn công tòa nhà văn phòng và hủy hoại quốc huy.

Người phát ngôn trên cho biết Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong luôn tôn trọng những hoạt động bày tỏ nguyện vọng một cách hòa bình nhưng một loạt vụ việc đã xảy ra thời gian qua trong đó có cả những cuộc biểu tình phạm pháp tái diễn như bao vây trụ sở cảnh sát, chặn đường giao thông...

Cảnh sát cũng phát hiện hành vi cất giấu các mặt hàng và nhiều vũ khí tấn công nguy hiểm.

Chính quyền Hong Kong lo ngại một nhóm nhỏ những đối tượng cực đoan có thể đã kích động tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn, có tổ chức, đe dọa pháp trị và tấn công Văn phòng liên lạc của chính phủ trung ương Trung Quốc.

Người phát ngôn này nhấn mạnh những hành động này đe dọa trật tự và luật pháp của Hong Kong cũng như nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ," vì vậy sẽ bị nghiêm trị theo luật pháp.

Trước đó, Văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Hong Kong cũng đã ra thông báo lên án mạnh mẽ hành vi bao vây và phá hoại quốc huy của một nhóm những người biểu tình cực đoan.

Thông báo của văn phòng trên nêu rõ một nhóm người biểu tình cực đoan đã tấn công tòa nhà văn phòng liên lạc của Chính phủ Trung Quốc, nằm ở phía Tây của đảo Hong Kong ngày 21/7.

Những kẻ cực đoan đã phá hủy các trang thiết bị, quốc huy, viết lên tường những dòng chữ "xúc phạm quốc gia," vượt quá giới hạn của hành động biểu tình hòa bình.

Thông báo chỉ trích những hành động này không chỉ vi phạm Đạo luật cơ bản ở Hong Kong, các điều luật khu hành chính mà còn thách thức nghiêm trọng giới hạn của nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và quyền hạn của chính quyền trung ương./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục